Ninh Thuận: Khẩn trương phòng tránh thiệt hại trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới

Ngày 18/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT&TKCN) tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh đã triển khai chặt chẽ các biện pháp ứng phó, phòng tránh thiệt hại trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gấn bờ suy yếu từ cơn bão số 8.

Tàu thuyền tại Ninh Thuận đã được huy động vào bến an toàn

Cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất

Trong hai ngày 17 và 18/11, khu vực tỉnh Ninh Thuận chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với gió mùa đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật mạnh cấp 7, cấp 8; biển động, độ cao sóng biển từ 2 -3 m.

Đến thời điểm hiện tại tàu thuyền tại Ninh Thuận đã được neo đậu an toàn. (Ảnh: Duy Quan)

Tính đến ngày 18/11, lượng mưa phổ biến tại Ninh Thuận từ 40mm đến 60mm. Một số nơi như: Quán Thẻ (huyện Thuận Nam), Phương Cựu, Đá Hang (huyện Ninh Hải) lượng mưa từ 73.5mm- 82.5mm. Mực nước trên sông Cái Phan Rang tại trạm thủy văn Tân Mỹ là 34.08m, dưới mức báo động 1 (BĐI) 1.42m; tại trạm Phan Rang đo được 0.37m, dưới mức BĐI 2.13m.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tại Ninh Thuận, diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ (suy yếu từ cơn bão số trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông; Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến từ 50mm đến 150mm, riêng các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc, khả năng mưa nhiều hơn. Gió đông bắc vùng sâu trong đất liền cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 7, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh; độ cao sóng từ 3 đến 5m, cấp độ rủi ro thiên tai tăng lên cấp 3.

Trên các sông suối thuộc lưu vực sông Cái Phan Rang sẽ xuất hiện một đợt lũ; dự báo mực nước tại trạm thủy văn Tân Mỹ có khả năng lên mức BĐI đến BĐII; tại trạm thủy văn Phan Rang khả năng có lũ ở mức xấp xỉ BĐI và trên sông Lu tại Trạm Phước Hà, Phước Hữu mực nước dao động dưới BĐI. Theo đó, có khả năng xảy ra lũ cục bộ, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải và Thuận Bắc với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1. Khả năng ngập úng cục bộ sẽ xảy ra tại một số tuyến đường thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước và thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo cho người dân nâng cao cảnh giác đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp thuộc hạ lưu các sông, suối.

Các tàu cá đã được buộc chắc chắn tránh những đợt dông lớn. (Ảnh: Duy Quan)

Hiện, phần lớn tàu cá ngư dân đã neo đậu tại các bến cảng. Một số đã di chuyển đi khai thác tại vùng biển của các tỉnh như: Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Sóc Trăng cũng đã neo đậu ở những nơi an toàn.

Khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Trao đổi với PV, Thiếu tá Cấn Thanh Sơn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng Ninh Thuận cho biết: "Đơn vị đã sử dụng hệ thống máy thông tin VTĐ, HTĐ của đơn vị, phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, chính quyền địa phương, Ban quản lý khai thác các cảng cá trên địa bàn thông báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, bão số 8 để ngư dân chủ động phòng tránh, kiểm đếm, nắm chắc tình hình hoạt động của tàu thuyền trên biển".

Toàn tỉnh có 2.560 tàu với 15.553 lao động. Có 470 tàu thuyền với 3.869 lao động đang hoạt động trên biển. Có 217 tàu/2.238 lao động đang khai thác và neo đậu tại các ngư trường ngoài tỉnh. Đã liên hệ được với 470 tàu thuyền và chỉ đạo các chủ tàu, thuyền trưởng triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 8.

Tại các bến neo đậu ở các cảng cá Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm; Cà Ná, huyện Thuận Nam; Khánh Hội, Thanh Hải, huyện Ninh Hải, có 2.090/tàu/11.684 lao động đang neo đậu tránh trú bão an toàn. Có 142 tàu/200 lao động của ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã neo đậu an toàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã liên hệ với các chủ của 299 lồng bè nuôi trồng thủy sản chủ động chằng chống và bảo đảm an toàn cho 526 lao động.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, tính đến 11h30 ngày 18/11, tổng số 21 hồ chứa do đơn vị quản lý tích hơn 111 triệu m3/194.49 triệu m3, đạt hơn 55% tổng dung tích thiết kế. Riêng mực nước tại hồ Đơn Dương là 78,21/165 triệu m3, đạt 47,4% dung tích thiết kế.

Ngoài việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; kiểm tra chặt chẽ an toàn hồ chứa; phối hợp với các huyện thực hiện đúng quy trình vận hành để bảo đảm an toàn hồ đập. Hiện nay, các hồ Trà Co, huyện Bác Ái, hồ Cho Mo, huyện Ninh Sơn đã mở từ hai đến ba van xả lũ từ 3,88 đến 75,71m3/s; các hồ Phước Trung, huyện Bác Ái và hồ Núi Một, huyện Thuận Nam, xả tràn tự do 0,87 đến 4,07m3/s.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ninh-thuan-khan-truong-phong-tranh-thiet-hai-truoc-dien-bien-cua-ap-thap-nhiet-doi-a411367.html