Ninh Thuận: Hình phạt cho 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 1A

Ngày 22/8, TAND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại tòa.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) bị tuyên phạt 2 năm tù giam, Nguyễn Thị Như Hòa (43 tuổi, ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) 9 tháng tù giam, Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 8 tháng tù giam, Nguyễn Thị Lừng (40 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 12 tháng tù giam.

Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (16 tuổi) 5 tháng tù và Trương Thanh Kiệt (16 tuổi, cùng ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 6 tháng tù. Riêng 2 bị cáo Mỹ và Kiệt cho hưởng án treo, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng của VKSND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tối 10/6, rạng sáng 11/6/2018, một số đối tượng quá khích đã kích động, tụ tập đông người, hò hét, lôi kéo nhiều người chặn xe khách, làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn TP.Phan Rang – Tháp Chàm.

Riêng Nguyễn Văn Nghĩa, bị cáo còn có hành vi dừng xe máy trên Quốc lộ 1A để chặn xe khách, cầm chai xăng và bật lửa dọa đốt.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến địa điểm trên để vận động đám đông giải tán. Tuy nhiên, tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ bị các bị cáo rượt đuổi. Nhóm đối tượng còn có hành vi ném đá vào trụ sở Công an phường Phước Mỹ làm hư hỏng nhiều tài sản.

Ngoài ra, khi đang thực hiện nhiệm vụ trấn áp đám đông tại Ngã 5 Phủ Hà (TP.Phan Rang – Tháp Chàm), một chiến sĩ công an đã bị thương nhưng đối tượng Nguyễn Hữu Thành có hành vi ngăn cản không cho lực lượng chức năng chở chiến sĩ công an đi cấp cứu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ninh-thuan-phat-tu-6-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-a383998.html