Ninh Thuận: Hàng chục ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị cuốn ra biển

Người dân sống ven bờ kè thôn Khánh Nhơn 1 đang lo lắng trước tình trạng nước biển ngày càng dâng cao và xâm thực sâu vào đất liền. Số phận của hàng chục ngôi nhà sống ven biển này đang đứng trước nguy cơ bị cuốn ra biển.

Những ngày gần đây, PV báo Người Đưa Tin liên tục nhận được phản ánh của người dân tại xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải , tỉnh Ninh Thuận) về tình trạng sạt lở tại đây ngày càng xảy ra nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết, thời gian qua, đã có nhiều căn nhà bị cuốn phăng xuống biển.

Đặc biệt, các hộ dân nơi đây đã liên tục gửi đơn “cầu cứu” xã, huyện, tỉnh để sớm xây dựng kè chắn sóng mới, giúp bà con an tâm ổn định đời sống nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”.

Để hiểu thêm về vấn đề này, ngày 14/8, PV đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin. Theo quan sát, tuyến bờ kè biển qua 2 thôn Khánh Nhơn 1 và Khánh Nhơn 2 đã bị sạt lở kéo dài gần 2km. Nhiều căn nhà đã bị sóng biển đánh sập, cuốn xuống biển.

Khoảng cách hàng trăm mét giữa bờ biển và khu dân cư trước đây của thôn Khánh Nhơn 1 bây giờ chỉ cách vài bước chân với ngổn ngang đất, đá của một dãy nhà bị đánh sập mấy năm trước. Xâm thực mặn hầu như đã lấn sát dãy các nhà tiếp theo. Nhiều gia đình chỉ còn lại nửa căn nhà, nhưng đành bất chấp nguy hiểm để lưu trú mỗi ngày, vì không còn cách nào khác.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Thành (ngụ thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) buồn bã nói.“Tính đến bây giờ, đã có 8 nhà dân bị sóng biển đánh trôi, một số hộ phải di chuyển đi nơi khác sinh sống. Một số hộ dân khác lại góp tiền cùng với các trại giống thủy sản trong khu vực mua đá để làm kè chắn sóng tạm thời. Nhưng mỗi lần sóng biển lớn lại cuốn trôi đất cát ra biển làm tình trạng sạt lở vẫn xảy ra”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, tỉnh Ninh Thuận) lo lắng nhà mình sẽ bị cuốn phăng xuống biển. (Ảnh: Duy Quan).

Đặc biệt, gần 10 năm trở lại đây, tình trạng nước biển dâng cao bất thường và ngày một tiến sâu vào đất liền khiến nhiều nhà dân trước đó cách biển từ 20-30m, thì nay chỉ còn cách biển từ 2-3m.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải) nói: “Trước đây, nhà còn cách bờ biển khoảng 30m, nhưng hiện nay chỉ còn cách biển chưa đầy 3m. Nguy hiểm nhất là vào lúc nửa đêm, sóng lớn bất ngờ đánh vào. Mọi người luôn thao thức để di chuyển đồ đạc, tạm lánh sang nhà hàng xóm phía trong ở nhờ”.

Cách nhà bà Hoa khoảng 10m là gia đình của bà Hồ Thị Bích (70 tuổi, ngụ thôn Khánh Nhơn 1). Bà Bích cho biết năm 2016, căn nhà hơn 100m² của gia đình đã bị sóng biển cuốn trôi.

Tuyến kè biển ở đây đã bị sạt lở kéo dài hơn 2km. Số phận của hàng chục hộ dân ở 2 thôn Khánh Nhơn 1 và 2 đang đứng trước nguy cơ bị cuốn phăng ra biển. (Ảnh: Duy Quan).

Tương tự, căn nhà của bà Lê Thị Phúc trong 2 năm qua cũng bị sóng biển đánh sập. Vợ chồng bà Phúc đã bỏ ra hàng chục triệu đồng mua đá về xây tường chắn sóng để bảo vệ phần đất còn lại. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những biện pháp tạm thời.

“Tháng 11/2017 đến nay, bức tường đá đã bị sóng đánh sập và cuốn phăng xuống biển gần hết”, bà Lê Thị Phúc buồn bã nói

Trao đổi với PV, ông Trần Đồng Linh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết: “Địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên huyện, nhưng cấp trên thông báo là chưa có kinh phí đầu tư. Vào mùa gió bấc cách đây 3 năm, có 7 hộ bị sóng biển cuốn trôi cả nhà cửa. Mấy năm trước, có thông tin Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng kè theo dự án “Nước biển dâng” và người dân mỏi mòn chờ đợi cho đến nay”.

Để hạn chế sạt lở, người dân ở đây phải tự bỏ tiền túi mua đá về đổ ven bờ kè với hy vọng kéo dài thời gian để đợi UBND tỉnh Ninh Thuận xây kè mới. (Ảnh: Duy Quan).

“Nếu như không sớm được đầu tư, xây dựng kè chắn sóng ở đoạn này, vài năm nữa, nhà ở, tài sản của hàng trăm hộ dân nơi đây sẽ bị cuốn hết xuống biển”, anh Đặng Dương, người dân tại thôn Khánh Nhơn 1 lo ngại nói.

Trước thực trạng trên, người dân rất mong các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng kè chắn sóng tại bờ biển thuộc hai thôn Khánh Nhơn 1 và Khánh Nhơn 2 để bảo đảm an toàn và giúp ổn định đời sống cho hàng chục hộ dân bị thiệt hại nặng nề do xâm thực mặn và đang đứng trước nguy cơ bị sóng biển đe dọa đến tính mạng cũng như tài sản.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-chuc-ngoi-nha-dung-truoc-nguy-co-bi-cuon-ra-bien-a381969.html