Ninh Thuận: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện

Chiều ngày 1-4, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm thủ tục xuất viện cho hai bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Sau quá trình điều trị, đến nay qua 3 lần xét nghiệm, các bệnh nhân thứ 61 và 67 tại Ninh Thuận đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly điều trị, hai bệnh nhân trên có tiến triển tốt và hiện nay sức khỏe hoàn toàn ổn định.

 Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Ninh Thuận được xuất viện.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Ninh Thuận được xuất viện.

Bệnh nhân thứ 61 là nam, 42 tuổi, nhập viện vào ngày 15-3, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 16-3. Bệnh nhân thứ 67 là nam, 36 tuổi, nhập viện ngày 17-3, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cả hai bệnh nhân trên cùng trú ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 27-2, hai người này đã đến Malaysia để dự thánh lễ tôn giáo và về Việt Nam vào ngày 4-3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó, họ di chuyển về thôn Văn Lâm 3 vào ngày 5-3, đến ngày 16 và 18-3 thì phát hiện bị nhiễm Covid-19.

Sau khi xuất viện, hai bệnh nhân sẽ tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày theo quy định. Như vậy, hiện nay toàn tỉnh Ninh Thuận không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/ninh-thuan-hai-benh-nhan-nhiem-covid-19-xuat-vien-613973