Ninh Thuận dự báo lượng khách tăng mạnh trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, cộng thêm thời tiết đang nắng nóng, nhu cầu đi du lịch tại các vùng biển tăng cao, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã chuẩn bị sẵn sàng nhằm phục vụ tốt nhất.

Toàn tỉnh hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch với 4.529 phòng, trên 50% cơ số phòng đạt từ 3 sao trở lên. Khảo sát nhanh trên các kênh đặt phòng trực tuyến lớn, như: Agoda, Booking, Traveloka... lượng phòng nghỉ các ngày từ 29/4 đến 2/5 còn rất ít, đặc biệt là các khách sạn, resort phân khúc 3 sao, 4 sao ở ven biển gần như kín phòng.

Anh Phan Thanh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ (Ninh Hải) cho biết: Khách sạn có 115 phòng, hiện đã đạt 100% công suất; nhiều du khách liên hệ đặt phòng, nhưng khách sạn không còn phòng nghỉ. Tương tự tại các resort như: Vĩnh Hy (Ninh Hải), TTC, Long Thuận và Hoàn Mỹ (TP Phan Rang - Tháp Chàm), lượng đặt phòng đã đạt hơn 95% công suất, khách đi theo đoàn đông và đã đặt từ 1 tháng trước.

 Sản phẩm du lịch đặc trưng của Ninh Thuận là nho

Sản phẩm du lịch đặc trưng của Ninh Thuận là nho

Ninh Thuận có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách.

Những chú khỉ tinh nghịch tại Vườn quốc gia núi Chúa

Là một trong những resort mang tầm đẳng cấp quốc tế, Amanoi Resort hiện đạt hơn 50% công suất phòng dịp lễ. Anh Phạm Minh Quốc, đại diện Amanoi Resort cho biết: Để phục vụ tốt cho mùa du lịch cao điểm, bên cạnh việc nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị mới, bảo đảm nguồn nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp, khu ẩm thực đảm bảo chất lượng quốc tế, việc xây dựng các tour vui chơi ngoài trời nhằm mang tới những trải nghiệm đa dạng cho du khách cũng được đơn vị triển khai tích cực. Theo đó, resort sẽ tổ chức các hoạt động trekking kết hợp với picnic tại công viên đá; làm gốm cùng các hoạt động thưởng thức nghệ thuật bản địa đặc trưng.

Không chỉ ở phân khúc khách sạn cao cấp, các cơ sở lưu trú, homestay, lượng đặt phòng đã đạt trên 60%. Tại các điểm du lịch nổi tiếng như: Vĩnh Hy, Cà Ná, Phước Bình đã báo hết phòng nghỉ.

Anh Nguyễn Nghĩa, chủ cơ sở homestay và tour Vĩnh Hy thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) cho biết: Homestay của gia đình và các gia đình khác ở thôn Vĩnh Hy đã kín khách đặt dịp lễ từ nhiều ngày trước, chủ yếu là khách công ty, khách lẻ gia đình đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Lâm Đồng. Công tác dọn dẹp cảnh quan, vệ sinh môi trường các bãi biển đã hoàn tất, nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn sẵn sàng du khách checkin và trải nghiệm.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận: "Trong những năm gần đây, Ninh Thuận được biết đến là điểm tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn dành cho du khách, với những trải nghiệm thú vị bởi phong cảnh hoang sơ xen lẫn những bãi tắm biển đẹp, không khí trong lành, thoáng đãng, cùng những món ăn hải sản tươi sống mà hiếm nơi nào có được. Chỉ tính riêng trong quý I/2023, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt trên 730.000 lượt, tăng 43,1% so với cùng kỳ, đạt 27,1% so với kế hoạch; trong đó, khách quốc tế ước đạt 11.000 lượt, tăng 439,2% so với cùng kỳ, đạt 55% kế hoạch; thu nhập xã hội từ hoạt động DL khoảng 575 tỷ đồng, đạt 30,3% so với kế hoạch năm 2023 đề ra".

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết thêm, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5, cũng như Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” vào tháng 6/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Hiệp hội du lịch, quán triệt và yêu cầu các điểm du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch rà soát phương án, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng phục vụ nhu cầu tăng cao của du khách.

Đồng thời, thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ. Nghiêm túc thực hiện các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tăng giá, ép giá du khách, duy trì chất lượng dịch vụ như cam kết, phục vụ du khách tận tình, chu đáo. Không để nhân viên có hành vi chèo kéo khách, góp phần giữ vững thương hiệu du lịch “Ninh Thuận - điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiếu khách”.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng được yêu cầu cần phải tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổng cục Du lịch và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, khuyến khích thực hiện “2K” (khử khuẩn+ khẩu trang).

Với những lợi thế, tiềm năng về du lịch sẵn có, việc chủ động chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, sẵn sàng đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ lễ năm nay, kỳ vọng Ninh Thuận sẽ có một mùa du lịch bội thu, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 2,7 triệu lượt khách trong năm 2023 và là điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ninh-thuan-du-bao-luong-khach-tang-manh-trong-ngay-nghi-le-30-4-va-1-5-post245706.html