Ninh Thuận đón hai món quà của chính phủ Ấn Độ

Đầu tháng Tư, tỉnh Ninh Thuận đón nhận hai món quà từ chính phủ Ấn Độ: một nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho đồng bào Chăm vừa được khởi công xây dựng và một trường tiểu học mới được khánh thành.

Đại sứ Ấn Độ (giữa) tại lễ khởi công Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm tại Ninh Thuận. Ảnh: ninhthuan.gov.vn

Đại sứ Ấn Độ (giữa) tại lễ khởi công Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm tại Ninh Thuận. Ảnh: ninhthuan.gov.vn

Hai công trình được tài trợ bởi chính phủ Ấn Độ, nằm trong 7 dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Chăm, triển khai ở hai huyện Ninh Phước, Thuận Nam với tổng số vốn trên 1,5 triệu USD.

Bên cạnh việc xây dựng nhà cộng đồng, trường học trên địa bàn hai huyện, chính phủ Ấn Độ còn hỗ trợ đưa các chuyên gia của Ấn Độ tới Ninh Thuận để tham gia dịch thuật các bảng chữ viết cổ ở các đền tháp Chăm.

Tỉnh Ninh Thuận là địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc Chăm, với nền văn hóa độc đáo, lâu đời. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish từng khẳng định tỉnh có vị trí đặc biệt trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ, dựa trên sự tương đồng giữa văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ Chăm và Ấn Độ.

Trước khi ký kết tài trợ cho 7 dự án về văn hóa Chăm, Chính phủ Ấn Độ cũng đóng góp một phần quan trọng trong dự án "Bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn", giúp hồi sinh lại diện mạo các Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn đang có nguy cơ trở thành phế tích.

Hiện tại, Ấn Độ vẫn tiếp tục dành nhiều hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận, trong đó có dự án tài trợ không hoàn lại “Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Ninh Thuận” với số vốn 10 triệu USD.

Phương Lan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ninh-thuan-don-hai-mon-qua-cua-chinh-phu-an-do-74748.html