Ninh Thuận: Điểm sáng tăng trưởng ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

46 năm sau ngày giải phóng (16/4/1975), Ninh Thuận đã trở thành điểm sáng tăng trưởng ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên, vươn lên lọt vào nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Dự án điện Gió và điện Mặt Trời tại xã Lợi Hải và Bắc Phong (huyện Thuận Bắc). (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Dự án điện Gió và điện Mặt Trời tại xã Lợi Hải và Bắc Phong (huyện Thuận Bắc). (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đến nay, có khoảng 30 dự án điện Mặt Trời đưa vào vận hành thương mại tại Ninh Thuận. Trong ảnh: Một nhà máy điện Mặt Trời ở huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) được đưa vào vận hành trong năm 2019. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ninh Thuận được xác định là một trong những vùng trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong ảnh: Vườn quốc gia Núi Chúa, điểm thu hút khách du lịch, các nhà khoa học tới tham quan, nghiên cứu, đặc biệt là những người yêu thiên nhiên muốn khám phá những bí ẩn của hệ sinh thái khô hạn đặc trưng nhất ở Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Phong cảnh tuyệt đẹp của đồi cát Nam Cương, huyện Ninh Phước. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

5 năm trở lại đây, Ninh Thuận đã có bước phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015. Trong ảnh: Hoạt động mua, bán tấp nập tại cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sản phẩm tỏi Phan Rang của Ninh Thuận được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể. Giống tỏi đặc sản này được trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Cấp phát gạo cứu đói cho các hộ dân chịu tác động của hạn hán tại 5 huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái và Ninh Hải, năm 2018. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Theo định hướng chiến lược phát triển du lịch cao cấp, Ninh Thuận phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao với các trải nghiệm mới lạ. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm tàu đáy kính ngắm san hô và phong cảnh tại vịnh Vĩnh Hy. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Chiều 23/10/2020, tỉnh Ninh Thuận khai trương Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh IOC - Intelligent Operations Center, đánh dấu bước phát triển mới của Ninh Thuận trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đến nay, đã có khoảng 30 dự án đưa vào vận hành thương mại. Trong ảnh: Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1, công suất 50MWp, tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước chính thức phát điện lên lưới quốc gia từ 12/10/2020. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Những năm qua, Ninh Thuận đã thu hút được hơn 50.000 tỷ đồng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong ảnh: Ngày 29/9/2020, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) hoàn tất đóng điện Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam công suất 450MW tại thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

5 năm trở lại đây, Ninh Thuận đã có bước phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm. Trong ảnh: Diêm dân huyện Ninh Hải thu hoạch muối. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Cụm công trình đầu mối hồ sông Cái, thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận) là dự án thủy lợi lớn có tổng số vốn đầu tư 5.951 tỷ đồng nhằm mục đích chống hạn cho vùng Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Chăm ở hai thôn Mỹ Nghiệp và Chung Mỹ thuộc huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) có nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Sản phẩm thổ cẩm của làng dệt Chăm Mỹ Nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, được Ninh Thuận công nhận là một trong 12 sản phẩm đặc thù của địa phương. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngành y tế Ninh Thuận chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có những đóng góp quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung. Trong ảnh: Thông qua Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện được hàng trăm kỹ thuật điều trị của tuyến Trung ương và đã triển khai tim mạch can thiệp. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Những năm qua, Ninh Thuận đã nhanh chóng thu hút, khơi thông dòng vốn đổ vào hạ tầng du lịch lên tới 28.000 tỷ đồng và thu hút được hơn 50.000 tỷ đồng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong ảnh: Thi công dự án đường dây truyền tải 500 kV, 220 kV tại huyện Thuận Nam để giải tỏa công suất điện các dự án năng lượng tái tạo. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Phòng chống dịch COVID-19, lực lượng đoàn viên thanh niên Ninh Thuận có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại địa phương thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Theo định hướng chiến lược phát triển du lịch cao cấp, đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao với các trải nghiệm mới lạ, tập đoàn Crystal Bay và đối tác đã xây dựng tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế. Trong ảnh: Động thổ Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng với khoảng 3.300 phòng khách sạn, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 6/2021. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Với chủ trương tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh kinh tế thủy sản, giai đoạn 2020-2025, Ninh Thuận đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân đạt 2-3%/năm và thủy sản chiếm 51-52% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong ảnh: Mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương treo dây trên bè nổi khu vực Đầm Nại, huyện Ninh Hải. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đến thời điểm này, Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án điện gió, tổng công suất 678,33MW. Trong ảnh: Các dự án năng lượng tái tạo tiếp tục được triển khai, tạo động lực cho ngành công nghiệp của Ninh Thuận phát triển bền vững. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Xác định khai thác hải sản là một trong những ngành quan trọng trong phát triển kinh tế biển, Ninh Thuận đã và đang tập trung phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững. Trong ảnh: Tàu cá của ngư dân neo đậu tại Đầm Nại (huyện Ninh Hải). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Nông nghiệp của Ninh Thuận có bước chuyển mình vượt trội khi vươn mình ra 'sân chơi' quốc tế. Ninh Thuận đã xuất khẩu lô tôm đông lạnh đầu tiên sang một số nước châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Trong ảnh: Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA tại nhà máy của Công ty TNHH Thông Thuận trong Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận). (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tận dụng thời tiết nắng nhiều và đảm bảo nguồn nước tưới, nhiều hộ nông dân ở Ninh Thuận trồng nha đam, thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Sự đầu tư đúng hướng, khai thác hết lợi thế tiềm năng cùng sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ đã giúp kinh tế, xã hội của Ninh Thuận thực sự 'cất cánh' trong những năm vừa qua. Trong ảnh: Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná đang được thi công trên biển. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sự xuất hiện của những dự án du lịch tiên phong, quy mô và đẳng cấp quốc tế đang góp phần đưa Ninh Thuận trở thành một trong 7 vùng trọng điểm du lịch quốc gia, điểm đến mới của châu Á. Trong ảnh: Hang Rái là một điểm du lịch hấp dẫn nằm trong cụm du lịch Vườn quốc gia Núi Chúa với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của tự nhiên vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn, được tạo thành từ những khối đá to xếp chồng thành những hang động lớn nhỏ, hình dạng khác nhau. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

5 năm trở lại đây, Ninh Thuận đã có bước phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015. Trong ảnh: Ngư dân đưa lưới mới lên tàu cá tại cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt hải sản xa bờ. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Năm 2019, thu ngân sách của Ninh Thuận từ hoạt động đầu tư, xây dựng sản xuất của dự án năng lượng đạt hơn 4.300 tỷ đồng, vượt trước một năm chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra là 3.000 tỷ vào năm 2020. Trong ảnh: Dự án điện gió và điện mặt trời tại các xã Lợi Hải và Bắc Phong, huyện Thuận Bắc được triển khai nhanh nhờ sự hỗ trợ lớn của tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo đề án phát triển ngành muối của Chính phủ, Ninh Thuận sẽ là vùng trọng điểm tập trung sản xuất muối quy mô công nghiệp ở Nam Trung bộ để đáp ứng nhu cầu cho ngành công nghiệp hóa chất, nguyên liệu cho chế biến muối tinh cao cấp. Đến năm 2030, Ninh Thuận sẽ là địa phương dẫn đầu về quy mô diện tích và sản lượng muối của cả nước. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nho là loại cây trồng đặc thù của Ninh Thuận, có hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác trên cùng diện tích canh tác, hằng năm mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người sản xuất. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Thu ngân sách của Ninh Thuận tăng bình quân 12,8%/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2015-2020 đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất các sản phẩm dệt bông xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú, huyện Ninh Sơn. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi không ngừng được nâng lên. Đến nay, tất cả các xã miền núi đều có trường mầm non, tiểu học, THCS khang trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trong ảnh: Cô giáo Chamaleá Thị Khuyên (dân tộc Raglai), trường Tiểu học Phước Thành A, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận luôn chăm lo giáo dục cho học sinh. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Thực hiện cải cách mạnh mẽ, Ninh Thuận đã tiên phong đưa vào hoạt động văn phòng phát triển kinh tế (Economic Development Office - EDO) theo hình mẫu văn phòng phát triển kinh tế của Singapore. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Làng gốm cổ Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) được xem như một bảo tàng sống về nghề gốm truyền thống của người Chăm tỉnh Ninh Thuận với gần 8 thế kỷ hình thành và phát triển. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm Bàu Trúc được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 2017) và cũng đã trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần phải bảo vệ khẩn cấp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ninh Thuận là tỉnh có tốc độ gió lớn nhất Việt Nam (khoảng 7,5m/s) và một bờ biển dài hơn 100km, là cơ sở để phát triển các môn thể thao dưới nước thú vị như đua thuyền, lướt sóng hay những loại hình khai thác đại dương. Trong ảnh: Tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay lớn thứ 3 thế giới với diện tích lên tới 8.000m2 cùng chuỗi tiện ích-dịch vụ hiếm có, hàng loạt khu trình diễn nghệ thuật, hoạt động chiếu phim bãi biển… mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách trong mỗi chuyến đi. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Những năm qua, Ninh Thuận đã nhanh chóng thu hút, khơi thông dòng vốn đổ vào hạ tầng du lịch lên tới 28.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Hòn Đỏ thuộc địa phận xã biển Thanh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) là một quần thể san hô cổ hóa thạch do sóng biển bào mòn theo thời gian tạo thành, là điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án điện gió, tổng công suất 678,33MW; đã có 3 dự án đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 181MW. Trong ảnh: Nhà máy điện gió Mũi Dinh (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) khánh thành ngày 10/4/2019, công suất giai đoạn 1 là 37,6MW, với tổng mức đầu tư 1.472 tỷ đồng, đóng góp hằng năm 100 triệu Kwh năng lượng sạch vào lưới điện quốc gia. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ngành giáo dục Ninh Thuận không ngừng nỗ lực vượt khó, huy động mọi nguồn lực xã hội tập trung phát triển quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong ảnh: Tăng cường tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

5 năm trở lại đây, Ninh Thuận đã có bước phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Với những lợi thế vốn có từ tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn phong phú đa dạng, Ninh Thuận nổi tiếng bởi hệ thống các tháp Chăm còn nguyên vẹn cả về kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc được gìn giữ cho tới ngày nay. Năm 2019, Ninh Thuận triển khai việc lập và trình UNESCO công nhận Lễ hội Katê là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong ảnh: Lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ninh Thuận là tỉnh có đàn cừu lớn nhất nước với gần 117.000 con. Để phát huy thế mạnh này, tỉnh tập trung đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp bền vững để tăng năng suất và giá trị sản phẩm. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ninh-thuan-diem-sang-tang-truong-o-khu-vuc-nam-trung-bo-tay-nguyen/706163.vnp