Ninh Thuận: Chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã đến gần, những ngày qua, công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang được tích cực triển khai gồm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với mong muốn người dân có một cái Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc.

Toàn huyện Bác Ái hiện có 2.238 hộ nghèo, 1.367 đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng. Ông Trần Quý Dương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bác Ái, cho biết: Trên tinh thần không để một ai thiếu Tết, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các phòng, ban triển khai công tác rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện với mục tiêu giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Năm nay, ngoài 4.822 suất quà Tết do trung ương, tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, gia đình chính sách theo quy định, UBND huyện còn trích một phần ngân sách hỗ trợ các hộ cận nghèo đón Tết; thăm, tặng quà người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đưa đón thân nhân gia đình liệt sỹ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận; thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng... Đồng thời, huyện cũng đã tiếp nhận và cấp phát 520 suất quà của Công an tỉnh, 380 phần quà của Quân khu 5 và gần 15 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân dịp tết Nguyên đán cho 2.238 hộ nghèo/9.970 khẩu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Phước Trung.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Phước Trung.

Những ngày qua, trên cơ sở danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách, huyện Bác Ái đã thành lập các đoàn thăm, tặng quà cho bà con. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng chủ động trong việc phân phối, hướng dẫn các đoàn từ thiện ưu tiên phát quà cho người nghèo. Chị Chamaleá Thị Liên, thôn Rã Giữa, chia sẻ: Năm nào cũng vậy, gần Tết, gia đình lại được các cấp chính quyền, doanh nghiệp đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần. Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi.

Huyện Ninh Hải cũng tập đang tập trung chăm lo Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo mỗi gia đình có đủ điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong tinh thần đầm ấm, vui tươi. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở giúp các gia đình chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Gia đình bà Lê Thị Xuân vui mừng đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong căn nhà mới xây dựng khang trang.

Bà Nguyễn Thị Diễm Thảo, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, địa phương tiếp nhận, trao tặng kịp thời quà Tết của Chủ tịch nước và của lãnh đạo tỉnh đến các gia đình chính sách. Vận động các đoàn thể, các doanh nghiệp chung tay chăm lo các gia đình chính sách có đủ điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Lãnh đạo huyện thành lập đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện. Trong dịp Tết, lãnh đạo huyện tổ chức các đoàn đi thăm các gia đình tiêu biểu và trao tặng quà Tết của trung ương, của tỉnh cho các hộ chính sách gồm 1.333 suất quà, với số tiền 555,1 triệu đồng.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ninh-thuan-cham-lo-tet-cho-ho-ngheo-gia-dinh-chinh-sach-20210208165607853.htm