Ninh Thuận cất bốc và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Ngày 10-6, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cất bốc và an táng 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1948 trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại khu phố 1 phường Văn Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Trước đó, nhận được thông tin từ thân nhân liệt sĩ cung cấp vị trí chôn cất ban đầu của 2 liệt sĩ tại Gò cát Láng Doang cũ, nay là khu phố 1, phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm. Tổ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận tiến hành khảo sát tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ. Danh tính 2 hài cốt liệt sĩ được xác định gồm: Liệt sĩ Trần Phú, sinh năm 1914, tham gia Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và liệt sĩ Nguyễn Tâm, sinh năm 1921, tham gia cách mạng tháng 2-1946. Hài cốt của 2 liệt sĩ được phát hiện nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1 mét, kèm theo nhiều di vật như: Cúc áo, vỏ đạn…

 Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận.

Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận.

Chiều ngày 9-6, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận và gia đình các liệt sĩ đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tin, ảnh: DẠ NGUYỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/ninh-thuan-cat-boc-va-an-tang-hai-cot-liet-si-hy-sinh-trong-khang-chien-chong-phap-622617