Ninh Thuận: Cặp vợ chồng mua bán chất ma túy lĩnh án 35 năm tù giam

Ngày 29.11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử hai vợ chồng Lê Xuân Quốc (SN 1988) và Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1991), ngụ tại Khu phố 6, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy' được quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự. Tòa cũng đã tuyên phạt ông Quốc và bà Phương tổng mức án 35 tù giam.

Hai vợ chồng Lê Xuân Quốc và Nguyễn Thị Hoài Phương trước Tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cả hai vợ chồng Quốc đều nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng, ngày 13.1.2018, hai vợ chồng Quốc đón xe ô tô khách đi từ Ninh Thuận vào TP.Hồ Chí Minh. Khi đến nơi, Quốc thuê phòng nghỉ tại một khách sạn gần chợ đầu mối Thủ Đức và gọi điện thoại cho một đối tượng cung cấp ma túy tên Phương đặt vấn đề mua ma túy đá.

Sau đó, theo yêu cầu của “đối tác”, 11h ngày 14.1.2018, vợ chồng Quốc đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn Gold Lion, đường Âu Dương Lân, phường 4, Quận 8, TP.Hồ chí Minh. Tiếp đó, Quốc đi đến một quán ăn nằm gần chợ Phạm Thế Hiển, Quận 8 gặp Phương để thỏa thuận việc mua bán. Đến ngày 15.1, vợ chồng Quốc tiếp tục mua ma túy của đối tượng Nguyễn Khắc Trí (biệt danh là Quậy), với trị giá 29 chiếc còng vàng.

Khoảng 21h cùng ngày, Quốc và Phương đã đi xe khách về lại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, khi đến khu vực bờ đê nằm trên đường Yết Kiêu, KP1, phường Phủ Hà thì Phương xuống xe. Đúng lúc này, lực lượng công an đã ập vào và bắt quả tang Phương đang mang theo bốn bịch ni-lon đựng ma túy đá với khối lượng hơn 277 gam; hơn 13 triệu đồng và một số vật dụng khác. Khám xét tại nhà vợ chồng Quốc, cơ quan chức năng thu giữ bốn bịch ni-lon chứa hơn 16,209 gam ma túy đá.

Tại Cơ quan Công an, Phương khai biết chồng mua bán ma túy đá từ tháng 7.2017, Phương tham gia mua bán ma túy đá với chồng từ tháng 10-2017. Qua lời khai của Phương, Công an Ninh Thuận đã lần lượt bắt Lê Xuân Quốc cùng nhiều đối tượng thường xuyên mua ma túy đá của hai vợ chồng Quốc để sử dụng. Từ tháng 10-2016 đến 8-2018, vợ chồng Quốc và Phương đã mua bán hơn 371, 0321gam chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai vợ chồng Quốc đặc biệt nguy hiểm, nên phải nhận bản án đúng với hành vi phạm tội của các bị báo. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử, tuyên phạt Lê Xuân Quốc 20 năm tù giam và Nguyễn Thị Hoài Phương 15 năm tù giam.

X.HƯỚNG-D.QUAN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/13487/ninh-thuan-cap-vo-chong-mua-ban-chat-ma-tuy-linh-an-35-nam-tu-giam