Ninh Thuận: Bão tan, thương lái tươi cười vì tàu thuyền no cá

Trong khi hàng trăm ngư dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất công tác chằng chống nhà cửa và đưa thuyền thúng lên khu vực trú ẩn an toàn vào sáng 19.11 thì nhiều thương lái tại cảng cá Đông Hải (tỉnh Ninh Thuận) đã tỏ ra nhẹ nhõm trước tin bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ông Huỳnh Văn Lạc (phường Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho biết: “Gia đình tôi đã hành nghề đánh bắt thủy sản hơn 5 năm nay, mỗi khi nghe tin bão đổ bộ vào là gia đình tiến hành đưa thúng và ngư lưới cụ vào. Đây là nguồn để nuôi sống cho cả gia đình nên phải gìn giữ cẩn thận”.

Vừa nói xong, ông hô hoán kêu gọi con trai cùng đưa thúng vào bờ.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai công tác ứng phó khẩn cấp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống lụt bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó. Đến nay, 100% tổng số tàu thuyền gồm 2.651 chiếc/16.474 lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được liên lạc, cảnh báo neo đậu và rút ra khỏi vùng nguy hiểm ảnh hưởng do bão. Qua thống kê, 535 thuyền/4.256 lao động đang hoạt động trên vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang đã được các lực lượng liên lạc; 2.116 thuyền đang neo đậu tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh.

Trong một diễn biến khác, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 19.11, nhiều tàu cá từ các tỉnh đổ về cập cảng để bán lộc biển. Mặc dù trời mưa rất lớn, gió rít mạnh nhưng ai cũng hối hả, khẩn trương.

Cảng cá Đông Hải (TP.Phan Rang-Tháp Chàm) được xem là một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Ninh Thuận.

Khi tàu cập bến, các lao động nhanh chóng bốc vác cá, mực lên xe đã chờ sẵn để đi tiêu thụ.

Ông Nguyễn Trầm (63 tuổi, phường Đông Hải), cho biết: “Tối qua gia đình tôi phải thức cả đêm để chèn chống nhà cửa, dán kính, phập phồng nỗi lo bão tấn công khiến nhà cửa tốc mái”.

Theo ông Trầm, nghe tin bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ông rất mừng vì công việc, nhà cửa bớt đi nỗi lo.

“50 kg cá phải chuyển đi Đà Lạt trong sáng nay. May mà bão suy yếu nên xe vào được, chắc vài tiếng nữa là hàng đến nơi, kịp giao cho khách”, ông Trầm chia sẻ.

Bão suy yếu, nhiều thương lái tại cảng cá tỏ ra rất vui mừng.

Bà Trần Thị Hữu cho hay: “Cảng cá này lo chạy bão, khiêng cá, đá vất vả từ đêm để tránh bão. Đến gần sáng nay, nghe tin bão suy yếu, ai cũng nhẹ nhõm”.

Không khí tại cảng cá Đông Hải tất bật, khẩn trương.

Người bán hàng nhanh chóng khiêng từng xô cá để chờ khách hàng đến lấy.Box

Được biết, để đối phó với bão số 14 (nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới), từ sáng 18.11, tỉnh Ninh Thuận đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển. Đồng thời thông báo, kêu gọi tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh trú bão trong tỉnh và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các lực lượng tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền hợp lý, chắc chắn, tránh va đập, kiên quyết không để người dân nào ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống bão lũ tại khu vực cảng Ninh Chữ và khu vực nuôi trồng thủy sản xã Tri Hải (Ninh Hải). Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các lực lượng cần tập trung, quyết liệt chủ động ứng phó với cơn bão, tuyệt đối không được chủ quan.

Dũ Tuấn - Công Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ninh-thuan-bao-tan-thuong-lai-tuoi-cuoi-vi-tau-thuyen-no-ca-823805.html