Ninh Phước thi đua làm theo gương Bác

Bằng nhiều việc làm thiết thực, thời gian qua, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đang tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Ninh Phước Lê Thị Hường cho biết, hội phụ nữ các cấp và đơn vị trực thuộc đã tích cực xây dựng phong trào, mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện; cuộc vận động Xây dựng gia đình năm không, ba sạch; Rèn luyện bốn phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Các cấp hội luôn duy trì mô hình: Hũ gạo tình thương, Nuôi heo đất, Góp vốn xoay vòng... Trong năm 2017, Hội LHPN huyện đã quyên góp hơn 1.500 kg gạo, hỗ trợ 160 phụ nữ nghèo, neo đơn; vận động giúp đỡ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm với số tiền 53 triệu đồng.

Hội phụ nữ các cấp vận động, duy trì quản lý nguồn vốn tiết kiệm tại 81 tổ với gần 5.000 thành viên, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, giúp hai nghìn lượt hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống. Các cấp hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 9.553 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gần 223 tỷ đồng. Tại các xã Phước Thái, Phước Sơn, Hội LHPN huyện phối hợp các nhà từ thiện trao quà và 135 triệu đồng tặng chị Mang Thị Ngọc, và gia đình chị Nguyễn Thị Xựng; hỗ trợ gần 200 triệu đồng giúp bốn phụ nữ nghèo xây dựng nhà ở… Qua công tác dân vận, gia đình hội viên, phụ nữ huyện đã hiến 42.400 m2 đất, đóng góp 90 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; thành lập mới năm tổ “Sọt rác gia đình” tại xã Phước Hữu, duy trì Câu lạc bộ “Phụ nữ nuôi heo không thả rông”… góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Chi hội phụ nữ thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước có 1.123 hội viên (hơn 50% là đồng bào dân tộc Chăm), đang thực hiện hiệu quả mô hình tổ, nhóm góp vốn xoay vòng, hũ gạo tình thương, giúp nhiều chị em vươn lên trong cuộc sống. Theo Chi hội trưởng Tài Thị Thanh Khoa, từ chỗ vận động hội viên thành lập các tổ, nhóm cùng ý tưởng nhằm giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, hiện tại, có gần 800 hội viên được vay vốn tín chấp của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 19 tỷ đồng.

Chi hội đã thành lập mười tổ góp vốn xoay vòng với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Từ các nguồn vốn đã giúp cho một nghìn lượt hội viên, phụ nữ trong thôn có điều kiện phát triển các mô hình trồng rau an toàn, nuôi bò vỗ béo và sinh sản... mang lại hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14 đến 20 hộ mỗi năm. Trong căn nhà mới, chị Từ Thị Đắng phấn khởi nói: “Trước đây tôi không biết làm gì để thoát nghèo. Nhờ nguồn vốn xoay vòng, tôi mua bò vỗ béo và trồng năm sào lúa, nay đã xây được căn nhà mới, cuộc sống dần ổn định”.

Trong công tác dân vận, Ninh Phước cũng có những tấm gương tiêu biểu. Nhờ “Dân vận khéo”, Bí thư Chi bộ thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận Tô Văn Sinh được Đảng bộ xã biểu dương. Ba năm qua, đồng chí Tô Văn Sinh đã vận động xây dựng nhiều công trình phúc lợi, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân địa phương. Năm 2017, cấp ủy chi bộ và ban quản lý thôn đã thực hiện bê - tông hóa nhiều tuyến đường giao thông, kết hợp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từ định hướng của cấp ủy chi bộ, đồng chí Tô Văn Sinh vận động nông dân áp dụng có hiệu quả quy trình “một phải, năm giảm” vào canh tác cây lúa và trồng nho an toàn theo chương trình cánh đồng nho tập trung 100 ha, gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn của xã Phước Thuận. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tích cực góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa.

Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Phước Phạm Văn Binh nhận xét, từ phong trào thi đua làm theo gương Bác, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn ngày càng làm tốt công tác “Dân vận khéo”, thể hiện rõ nhất là số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới tăng lên hằng năm, đời sống nhiều hộ dân ngày càng khấm khá, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36042902-ninh-phuoc-thi-dua-lam-theo-guong-bac.html