Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN

(CT) - Ngày 16-11-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020).

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình chào mừng đại hội đảng các cấp và Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được nhận Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình chào mừng đại hội đảng các cấp và Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được nhận Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi họp mặt ở quận Ninh Kiều, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQVN qua 90 năm xây dựng và trưởng thành. Kế thừa truyền thống ấy, Mặt trận các cấp trong quận Ninh Kiều phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm của TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, biểu dương những thành tích của Mặt trận các cấp trong quận thời gian qua. Ðồng chí đề nghị Mặt trận các cấp trong quận tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và phong trào thi đua, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng phát triển; thực hiện tốt hơn nữa giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh…

* Cùng với họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động. Ảnh: K. XUÂN

Năm 2020, hệ thống MTTQVN quận Bình Thủy và các phường phối hợp các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận thực hiện tốt công tác tuyên truyền Cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân, lồng ghép với nhiều phong trào thi đua yêu nước của địa phương… Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận đã chọn 3 mô hình làm thí điểm cấp quận; qua đó, phát động 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, vận động nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông, nâng cấp đô thị được triển khai thực hiện. Ðến cuối năm 2020, có 82 hộ thoát nghèo, toàn quận còn 115 hộ nghèo và 153 hộ cận nghèo.

* Cùng với cả nước, trong những năm qua, hệ thống MTTQVN quận Ô Môn không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, các tổ chức thành viên của MTTQVN quận đã phối hợp với ngân hàng cho đoàn viên, hội viên vay hơn 129 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Ðồng thời, phối hợp vận động mạnh thường quân, các tầng lớp nhân dân đóng góp hơn 8,8 tỉ đồng xây dựng và sửa chữa 533 nhà Ðại đoàn kết, nhà tình thương; toàn quận có hơn 2.300 hộ thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy trao giấy khen cho các tập thể thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN. Ảnh: ANH DŨNG

ANH DŨNG - XUÂN ĐÀO - THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ninh-kieu-binh-thuy-o-mon-hop-mat-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-mttqvn-a127510.html