Ninh Khánh - sôi động dịch vụ về đêm

Khai thác lợi thế gần các khu công nghiệp, hai năm gần đây, nhiều người dân ở tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nếnh (Việt Yên - Bắc Giang) mở cửa hàng kinh doanh, phục vụ nhu cầu của khách hàng về đêm. Dù không nhộn nhịp như My Điền, Núi Hiểu song kinh tế đêm ở tổ dân phố Ninh Khánh đã mang đến nguồn thu nhập lớn cho người dân.

Tạo việc làm, tăng thu nhập

Tối cuối tuần, khám phá hoạt động về đêm tại tổ dân phố Ninh Khánh, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đa dạng các loại hình kinh doanh tại đây. Dọc trục đường chính của tổ dân phố, hàng quán mọc lên san sát, từ quán ăn, trà đá vỉa hè đến cửa hàng tạp hóa, bán quần áo, cơ sở kinh doanh karaoke... Hơn 20 giờ, ghé vào một nhà hàng tại khu đô thị mới Ninh Khánh, chúng tôi thấy hầu như các bàn đều kín khách. Qua trao đổi, hầu hết khách đều là công nhân đến ăn tối sau giờ tăng ca.

 Các quán ăn tại Ninh Khánh "hút khách" vào buổi tối.

Các quán ăn tại Ninh Khánh "hút khách" vào buổi tối.

Theo chủ cửa hàng Bùi Văn Bắc, trú tại tổ dân phố Ninh Khánh, trước đây vợ chồng anh làm công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu. Dù thu nhập ổn định song do thường xuyên phải tăng ca nên vợ chồng anh ít có thời gian chăm lo cho các con.

Năm 2018, hai vợ chồng xin nghỉ làm rồi gom vốn mở một cửa hàng tạp hóa tại nhà. Hai năm sau, khu đô thị mới Ninh Khánh hình thành, vợ chồng anh thuê đất rồi xây dựng nhà hàng. “Dù mở cửa cả ngày song khách tập trung chủ yếu vào buổi tối (từ 20 đến 22 giờ). Mỗi tối nhà hàng đón gần trăm lượt khách, chủ yếu là công nhân. Trừ chi phí, mỗi tháng tôi thu lãi khoảng 50 triệu đồng”, anh Bùi Văn Bắc chia sẻ.

Tổ dân phố Ninh Khánh có hơn 3 nghìn nhân khẩu và khoảng 2 nghìn công nhân ở trọ. Trước đây, trong thôn chỉ có một số cửa hàng tạp hóa, rau, thịt phục vụ công nhân trong ngày. Hai năm gần đây, nhận thấy tiềm năng kinh tế đêm, nhiều người mở cửa hàng, có thu nhập ổn định. Anh Đỗ Văn Sinh, tổ dân phố Ninh Khánh là một điển hình.

Do thấp bé, không thể đi làm công ty nên trước đây anh Sinh chỉ làm một số công việc tự do, thu nhập không ổn định. Gần hai năm trước, anh mở quán trà đá gần nhà văn hóa tổ dân phố, hoạt động từ 17 đến 22 giờ hằng ngày. Nhờ đó có nguồn thu ổn định, bình quân 400 - 500 nghìn đồng/ngày.

Tương tự, nhận thấy nhu cầu mua sắm quần áo của công nhân, chị Phạm Thị Thu, quê ở huyện Lục Nam cũng xin nghỉ việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Châu rồi thuê nhà tại tổ dân phố Ninh Khánh mở cửa hàng bán quần áo. Không chỉ thu nhập cao, ổn định, chị còn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình.

“Đối tượng khách hàng tôi hướng đến là công nhân nên chỉ mở hàng vào buổi tối bởi đây là thời điểm công nhân mới có thời gian đi mua sắm. Để phù hợp với nhu cầu của khách hàng bình dân, vài ngày tôi lại xuống chợ Ninh Hiệp (TP Hà Nội) chọn, nhập hàng mới”, chị Phạm Thị Thu nói.

Bảo đảm an ninh trật tự

Thực tế, dù mới phát triển khoảng hai năm trở lại đây song kinh tế ban đêm tại Ninh Khánh bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Dù vậy, cùng với lợi ích, kinh tế ban đêm vẫn luôn tồn tại những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, nguy cơ gia tăng tệ nạn xã hội cao.

Anh Đỗ Văn Sinh pha nước phục vụ khách.

Để bảo đảm các cơ sở hoạt động tuân thủ quy định, từ cuối năm 2021, UBND thị trấn Nếnh giao tổ dân phố Ninh Khánh thành lập tổ tự quản, thường xuyên tuần tra, nắm tình hình nhằm ngăn ngừa các vụ việc phức tạp. Lực lượng công an làm tốt công tác quản lý nhân khẩu.

Ông Lê Văn Suốt, Tổ trưởng tổ dân phố Ninh Khánh nói: “Vào các buổi tối, nhất là dịp cuối tuần, tổ tự quản của thôn phối hợp với công an thị trấn tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh. Nếu cơ sở nào để xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chúng tôi sẽ nhắc nhở và đề nghị xử phạt hành chính nếu tái phạm".

Được biết, UBND huyện Việt Yên đã có kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm tại một số địa phương, trước hết ưu tiên tại những khu vực ven khu công nghiệp. Về lâu dài, địa phương đã có chủ trương xây dựng khu phố đi bộ cũng như hoạt động kinh tế ban đêm tại Quảng trường Trung tâm huyện và trục dịch vụ kinh tế đêm dọc đường gom qua các khu công nghiệp.

Đối với địa bàn Ninh Khánh, UBND huyện có kế hoạch phát triển các khu đô thị, khu nhà ở thương mại, nhà ở công nhân tại đây. Quy hoạch, bố trí 1,2 ha để xây dựng khu thương mại hỗn hợp ở khu vực giáp ranh với tổ dân phố Yên Ninh (cùng thị trấn Nếnh).

Bà Nguyễn Thị Ninh, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên cho biết: “Với những dự án mới tại thị trấn Nếnh, cùng với kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện các dự án thương mại, chúng tôi sẽ tham mưu với UBND huyện xây dựng các khu vực bán hàng tập trung, trong đó sẽ hình thành những khu vực chuyên phục vụ nhu cầu ăn uống, giải trí về đêm. Khi đó Ninh Khánh thực sự trở thành điểm đến về đêm hấp dẫn, an toàn cho mọi người dân”.

Bài, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/389627/ninh-khanh-soi-dong-dich-vu-ve-dem.html