Ninh Hòa: Quy hoạch 2 nghĩa trang đến năm 2060

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, từ nay đến năm 2060, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa sẽ quy hoạch, mở rộng 2 nghĩa trang mới. Quy mô và địa điểm như sau: Nghĩa trang Hòn Rọ (xã Ninh An) diện tích 69,8ha, hiện trạng 15ha, sau khi mở rộng 84,8ha, tập trung quy hoạch chôn cất cho các xã, phường phía nam và bắc.....

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, từ nay đến năm 2060, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa sẽ quy hoạch, mở rộng 2 nghĩa trang mới. Quy mô và địa điểm như sau: Nghĩa trang Hòn Rọ (xã Ninh An) diện tích 69,8ha, hiện trạng 15ha, sau khi mở rộng 84,8ha, tập trung quy hoạch chôn cất cho các xã, phường phía nam và bắc thị xã gồm: Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Phú, Ninh Đông, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh Vân, Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy; nghĩa trang thứ 2 tại thôn Phước Lâm (xã Ninh Xuân) diện tích 47ha, hiện trạng 2ha, sau mở rộng 49ha, tập trung chôn cất cho địa bàn các địa phương phía tây thị xã gồm: Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Thân, Ninh Hưng, Ninh Tân, Ninh Trung, Ninh Thượng, Ninh Phụng, Ninh Xuân, Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh Sơn.

Việc dự báo đất quy hoạch nghĩa trang nói trên dựa trên tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm từ 1,41 đến 2,15%; ước tính số người qua đời và hiện trạng dân số hiện nay hơn 278.000 người (năm 2020). Được biết, hiện nay, thị xã Ninh Hòa có 32 nghĩa trang rải rác tại 27 xã, phường.

Q.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202003/ninh-hoa-quy-hoach-2-nghia-trang-den-nam-2060-8155851/