Ninh Bình xử lý 532 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Trong bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, tại Ninh Bình, do có tuyến Quốc lộ một chạy qua, có đường kết nối cao tốc với đường bộ Bắc-Nam, tuyến Quốc lộ 10, 12 B đi các tỉnh Tây Bắc, cho nên phương tiện xe ô-tô và người dân tham gia giao thông về quê bằng xe máy rất đông, song trật tự an toàn giao thông luôn được bảo đảm.

CSGT Ninh Bình tham gia tổ chức hướng dẫn giao thông trên tuyến Quốc lộ một.

CSGT Ninh Bình tham gia tổ chức hướng dẫn giao thông trên tuyến Quốc lộ một.

NDĐT - Trong bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, tại Ninh Bình, do có tuyến Quốc lộ một chạy qua, có đường kết nối cao tốc với đường bộ Bắc-Nam, tuyến Quốc lộ 10, 12 B đi các tỉnh Tây Bắc, cho nên phương tiện xe ô-tô và người dân tham gia giao thông về quê bằng xe máy rất đông, song trật tự an toàn giao thông luôn được bảo đảm.

Kết quả, lực lượng CSGT đã xử lý 532 trường hợp vi phạm, phạt hành chính tổng số tiền gần 864 triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực đường bộ xử lý 481 trường hợp, phạt tiền hơn 538 triệu đồng. Kiểm tra nồng độ cồn 1.817 trường hợp, phát hiện xử lý 43 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 325 triệu đồng, tạm giữ 10 xe ô-tô, 33 mô tô, tước 37 giấy phép lái xe.

Trung tá Phạm Hoàng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an Ninh Bình cho biết: Trước đó, lực lượng CSGT ở đây luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban ATGT, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, bố trí 13 chốt kiểm tra, năm đội kiểm soát cơ động trên các tuyến đường bộ, đường thủy; duy trì thực hiện phương châm tổ chức hướng dẫn giao thông là chính; kiên quyết không để xảy ra ùn tắc do TNGT và các nguyên nhân khác. Kết hợp tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Do vậy, số vụ tại nạn giao thông giảm hẳn so với cùng kỳ năm trước (chỉ xảy ra hai vụ làm chết một người, bị thương một người).

Thời gian tới, lực lượng CSGT Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT, nhất là trên tuyến quốc lộ 1 chạy xuyên tâm qua thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) có nhiều phức tạp, phấn đấu giảm tại nạn giao thông xuống mức thấp nhất.

LÊ HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44329802-ninh-binh-xu-ly-532-truong-hop-vi-pham-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-nghi-le.html