Ninh Bình: Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn chơi.

Qua đó Công an huyện Kim Sơn đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trần Văn Điệp (SN 1981, trú tại xóm 2, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn); Nguyễn Văn Lý (SN 1981) và Phạm Văn Huy (SN 1990), cả 2 đều trú tại xóm 10, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn; Vũ Văn Quỹ (SN 1974, trú tại thôn Tân Yên 1, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh); Phạm Văn Toan (SN 1985, ở xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an huyện Kim Sơn đã nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị mất cắp tài sản. Xác định đây là một ổ nhóm chuyên lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay trộm cắp tài sản, Công an huyện Kim Sơn đã thành lập ban chuyên án mang bí danh 618B để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.

Qua công tác điều tra, nắm bắt tình hình địa bàn của trinh sát, ban chuyên án đã xác định được 5 đối tượng nghi vấn, có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành theo dõi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã bắt quả tang các đối tượng này khi chúng đang tiến hành trộm cắp tài sản của người dân.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng này đã khai nhận, do không có việc làm, thiếu tiền ăn chơi nên đã rủ nhau đi tìm “con mồi” để trộm cắp tài sản. Chúng thường đi cùng nhau lang thang trên nhiều tuyến đường vắng, ít người qua lại, lợi dụng sự chủ quan và sơ hở của người dân rồi ra tay trộm cắp tài sản. Chúng đã thực hiện được 9 vụ trộm cắp xe máy tại huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh và thành phố Ninh Bình.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Phan Văn Đông (SN 1983, ở xóm 3, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn), đối tượng Đông đã trộm cắp chiếc điện thoại Iphone 7 plus trị giá khoảng 19 triệu đồng của anh Bùi Xuân T.. Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Đông khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại xã Kim Trung và xã Kim Đông (huyện Kim Sơn) lấy đi 2 điện thoại di động và 1 bộ âm ly, loa đài.

Đối tượng Đông.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kim Sơn mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ninh-binh-triet-pha-o-nhom-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-tai-san-a375996.html