Ninh Bình tạm dừng tổ chức các lễ hội, khai hội đầu Xuân

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình ngày 3/2, đã ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Trước đó, ngày 02/02/2020, UBND tỉnh Ninh Bình có công văn số 62/UBND - VP6 về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ khai hội, hội xuân trên địa bàn tỉnh, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ khai hội, hội xuân trên địa bàn tỉnh, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống trên địa bàn.

Du khách đến tham quan chùa Bái Đính được phát khẩu trang miễn phí. Ảnh: Minh Đường, báo Ninh Bình

Du khách đến tham quan chùa Bái Đính được phát khẩu trang miễn phí. Ảnh: Minh Đường, báo Ninh Bình

Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội, giảm các hoạt động trong lễ hội, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Y tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội và các địa điểm tập trung đông người. Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tại các lễ hội, di tích, các điểm tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tại các lễ hội, di tích, các điểm tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

Cũng theo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, trong năm 2020, trên địa bàn có 225 lễ hội, gần nửa trong số đó được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Tiêu biểu như một số lễ hội quy mô lớn như: Lễ hội chùa Bái Đính (đã khai mạc mùng 6 tháng Giêng); lễ hội Báo Bản, xã Yên Từ, huyện Yên Mô (từ 12-14/1 âm lịch); lễ hội đền Thái Vi, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (15/3 âm lịch); lễ hội Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (từ mùng 9-11/3 âm lịch)... Đây đều là các lễ hội truyền thống mùa Xuân, thu hút khá đông người dân và du khách thập phương tham gia.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ninh-binh-tam-dung-to-chuc-cac-le-hoi-khai-hoi-dau-xuan-20200204170848437.htm