Ninh Bình sơ kết 5 năm thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sáng 13/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (giai đoạn 2016-2020).

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại nhiều đổi thay tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Mặt trận các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tham gia trực tiếp 13 tiêu chí. Đến hết năm 2020, tổng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh là 106/116 xã, chiếm 91,38%, 4/6 huyện, TP đạt chuẩn nông thôn mới; 9 xã, 52 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo, từ năm 2017 đến nay, MTTQ đã tham mưu với Tỉnh ủy tổ chức phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, đến nay Quỹ 3 cấp đạt trên 120 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên đã xây dựng mới và sửa chữa 1.868 nhà Đại đoàn kết, giúp 441 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất; giúp khám, chữa bệnh cho 2.419 lượt người; hỗ trợ 9.708 học sinh con hộ nghèo vượt khó học tập…góp phần giảm tỷ lê hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 5.8% (năm 2016) xuống dưới 2% (năm 2020).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Việt Anh phát biểu tại Hội nghị.

Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự phát triển giáo dục, phát triển giáo dục, nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ưn đáp nghĩa, tương thân, tương ái,; tham gia giám sát và phản biện xã hội được MTTQ chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng chủ động triển khai thực hiện các phòng trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sáng, xanh,sạch, đẹp.

Tham dự Hội nghị, đại diện Hội Nông dân, Hội LHPN Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã trình bày tham luận, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đánh giá những điểm tích cực và han chế, từ đó đề ra những giải pháp để triển khai các cuộc vận động tốt hơn trong thời gian tới

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Việt Anh đánh giáo cao những kết quả đạt được từ cuộc vận động, đồng thời đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để có những việc làm hướng tới người dân. MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác tổng kết, đánh giá mô hình, biểu dương điển hình tiên tiến, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong triển khai việc thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 cá nhân, 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ninh-binh-so-ket-5-nam-thuc-hien-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-549702.html