Ninh Bình: Nam sinh lớp 11 bị bạn đâm tử vong tại quán nước

Một vụ án đau lòng xảy ra khi nam sinh lớp 11, trường THPT Nho Quan B (Ninh Bình) mâu thuẫn với bạn cùng lớp đã bị đâm tử vong tại quán nước chè.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng cảnh sát hình sự đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, điều tra nguyên nhân một nam sinh lớp 11, trường THPT Nho Quan B (huyện Nho Quan), bị bạn cùng lớp đâm tử vong.

Ngôi trường mà nạn nhân đang học lớp 11 bị đâm tử vong.

Ngôi trường mà nạn nhân đang học lớp 11 bị đâm tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/12, tại phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, Ninh Bình.

Do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh Bùi Thanh P. (SN 2004) và em Phạm Văn D. (SN 2003), đều là học sinh lớp 11M, Trường THPT Nho Quan B, có cãi vã dẫn đến xô xát tại quán nước chè. Bất ngờ, P. rút dao đâm nam sinh Phạm Văn D. đứt động mạch cảnh dẫn tới tử vong.

Lãnh đạo nhà trường đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa em D. đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng em D. đã tử vong.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ninh-binh-nam-sinh-lop-11-bi-ban-dam-tu-vong-tai-quan-nuoc-d143771.html