Ninh Bình: Mở cửa miễn phí cho du khách tham quan di tích Cố đô Hoa Lư

Lễ kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) và Lễ hội Hoa Lư 2018 được tổ chức vào tối 24.4, tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Trong ngày đầu mở cửa miễn phí, đông đảo du khách đã tới tham quan tại Khu di tích Cố Đô Hoa Lư. Ảnh: NT

Lễ kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc với chủ đề: “Rực sáng Thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt”.

Nội dung các chương trình chủ yếu tập trung phác họa lại những nét đặc trưng nhất về lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt, cũng như đất và người Ninh Bình. Trong đó, nổi bật là hình tượng Rồng thời nhà Đinh, nhà Lê cùng 5 cuốn Chiếu thư về thân thế sự nghiệp vua Đinh Tiên Hoàng và 56 ngọn đuốc xếp xung quanh sân khấu tượng trưng cho số tuổi của vua Đinh Tiên Hoàng…

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018 đã được hoàn tất. Được biết, để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, từ ngày 24.4, Ban tổ chức tiến hành mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan tại Khu di tích Cố Đô Hoa Lư.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư trước giờ khai hội.

Đội tế lễ cũng đã sẵn sàng cho buổi lễ khai hội. Ảnh: NT

Du khách tham quan Long sàng - báu vật quốc gia tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư. Ảnh: NT

Sân khấu phục vụ lễ khai mạc được dàn dựng hoành tráng với trên 5.000 chỗ ngồi. Ảnh: NT

Dòng sông Sào Khê, nơi diễn ra lễ đua thuyền. Ảnh: NT

Một số trò chơi dân gian do đoàn thanh niên tổ chức. Ảnh: NT

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/du-lich/ninh-binh-mo-cua-mien-phi-cho-du-khach-tham-quan-di-tich-co-do-hoa-lu-603248.ldo