Ninh Bình kích cầu du lịch vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Ngày 24-2, khác với cảnh đông đúc, nhộn nhịp du khách như trước đây, những tháng đầu năm 2020, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thuộc huyện Hoa Lư (Ninh Bình) trầm lắng, đìu hiu vì khách du lịch trong, ngoài nước đến đây hạn chế vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Bến thuyềnTam Cốc thuộc khu du lịch Tam Cốc-Bich Động đìu hiu, vắng khách vì dich bệnh Covid-19.

Bến thuyềnTam Cốc thuộc khu du lịch Tam Cốc-Bich Động đìu hiu, vắng khách vì dich bệnh Covid-19.

Tam Cốc - Bích Động là quần thể hang động có nhiều nhũ đá hình thù kỳ lạ và sông ngòi uốn khúc xuyên qua lòng núi. Du khách đến đây được đón rước bằng đò, di chuyển trên sông Ngô Đồng uốn lượn bên những cánh đồng vào mùa lúa chín vàng rực giữa non xanh, nước biếc. Điều đó giúp du khách thỏa mãn hình thái du lịch hang động; chiêm ngưỡng một vùng thiên nhiên an lành; tìm hiểu du lịch văn hóa tâm linh ở ngôi chùa cổ Bích Động gồm: Chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng gắn với ba tầng núi đá cao, mang đậm phong cách Á Đông, người xưa mệnh danh là "Nam thiên đệ nhị động". Hiện khu vực trên thuộc quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Tại bến thuyền Tam Cốc, chúng tôi thấy những con đò nằm nép vào nhau đợi khách. Vắng khách, sông Ngô Đồng như dải lụa mềm phẳng lặng bên những thảm lúa mới cấy đang lên xanh mơn mởn. Nhiều ki-ốt, nhà hàng, homestay vẫn mở cửa, song lượng khách đến ăn, nghỉ, thư giãn không nhiều. Anh Đinh Văn Nam, chủ Nhà hàng Hoàng Việt cho biết: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhà hàng bị sụt giảm tới hơn 80% khách nội địa, 50% khách quốc tế, nhiều nhân viên phải nghỉ việc tạm thời.

Các cơ sở lưu trú ở đây cũng chìm lắng trong ế ẩm. Bà Đinh Thị Thoa, chủ cơ sở homestay Tam Cốc-Moonlight Bungalow cho biết: Cơ sở có vị trí gần bến thuyền Tam Cốc, có nhiều phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng mát. Song nhiều ngày qua chẳng thấy khách nào đặt phòng. Tại Tam Cốc-Central Hostel, anh Lưu Thanh Khiêm, nhân viên tư vấn thông tin du lịch cho biết: Cơ sở của anh thường đón năm tour khách từ Cát Bà (Hải Phòng), Hạ Long (Quảng Ninh) về Tam Cốc-Bích Động. Đến nay chỉ còn một tour là Cát Bà-Tam Cốc. Chị Trần Thị Xuân, thợ chụp ảnh ở Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động tâm sự: Gần chục năm qua, chị làm thợ chụp ảnh ở bến thuyền Tam Cốc, nhưng chưa năm nào lượng du khách đến đây ít như năm nay, mặc dù năm 2020 là “Năm du lịch quốc gia”, khiến nhiều thợ chụp ảnh, cửa hàng bán đồ lưu niệm, lái đò thất thu.

Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình khẳng định: Ngành du lịch Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19. Để kích cầu giữ vững thương hiệu du lịch Ninh Bình trong “Năm du lịch quốc gia 2020”, ngành du lịch Ninh Bình tổ chức hướng dẫn các điểm du lịch, trạm đón tiếp khách dán nhiều poster có nội dung hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết hợp chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch bố trí nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí phục vụ khách du lịch; yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú làm tốt chất lượng dịch vụ; tranh thủ đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, hỗ trợ làm tăng sản phẩm du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, thu hút khách du lịch đến từ các nước châu Âu, châu Mỹ, Australia...

Đối với các đơn vị có điểm nhấn của “Năm du lịch quốc gia” như huyện Hoa Lư có tuần lễ du lịch “Mùa vàng Tam Cốc”, đã tích cực hỗ trợ 100% giống lúa lai ba dòng có năng suất 70 tạ/ha, hỗ trợ phân bón, kỹ thuật thâm canh trên vùng cảnh quan “Mùa vàng Tam Cốc ” để thu hút khách du lịch. Anh Đoàn Trường Giang, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoa Lư cho biết: Huyện Hoa Lư có nhiều khu du lịch nổi tiếng, hằng năm thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vãn cảnh. Do vậy, UBND huyện Hoa Lư tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen ở một số khu vực trong huyện, để kích cầu cho người dân phát triển du lịch.

Dịp này, Hiệp hội du lịch Ninh Bình cũng tích cực tham gia ký kết các chương trình xúc tiến du lịch giữa tỉnh Ninh Bình với Quảng Nình; Ninh Bình với Bình Định- Phú Yên - Gia Lai - Đắk Lắk, tạo thêm liên minh kích cầu phát triển du lịch. Do vậy, tại một số khu điểm du lịch như: Khu du lịch Hang Múa ở huyện Hoa Lư, lượng khách du lịch đã tăng lên hàng trăm lượt/ngày.

Bài và ảnh: LÊ HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/du-lich/tin-tuc/item/43372902-ninh-binh-kich-cau-du-lich-vuot-qua-kho-khan-do-dich-benh-covid-19.html