Ninh Bình: Hơn 1.200 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc 'dạo chơi' trên quốc lộ

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã phát hiện tài xế điều khiển xe container chở hơn 1.200 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ.

Số rượu ngoại "khủng" không rõ nguồn gốc xuất xứ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Số rượu ngoại "khủng" không rõ nguồn gốc xuất xứ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về tấn công trấn áp tội phạm, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ.

Qua công tác trinh sát, hồi 13h ngày 2/8, tại Km274, Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn phường Yên Bình, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra xe container mang BKS: 35C-100.17 kéo theo rơ-moóc mang BKS: 51R-324.98 do lái xe Nguyễn Ty Bo (SN 1988, trú ở phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 1.224 chai rượu nhãn mác nước ngoài như: Chivas 12, Double Black, The Glenlivet… Toàn bộ lô hàng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình điều tra ban đầu, Nguyễn Ty Bo khai vận chuyển thuê số rượu trên từ TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) ra TP. Hà Nội để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ninh-binh-hon-1-200-chai-ruou-ngoai-khong-ro-nguon-goc-dao-choi-tren-quoc-lo-post603281.html