Ninh Bình: Hội nghị kiểm điểm tiến độ tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018

Chiều 17/10, Ban tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch trong địa bàn năm 2018.

Theo báo cáo tiến độ công tác tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2018, đến nay, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan theo từng giai đoạn.

Du lịch tỉnh Ninh Bình

Ban tổ chức và Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như: Tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết trong và ngoài Nhà thi đấu, chương trình nghệ thuật, âm thanh ánh sáng…phục vụ Lễ khai mạc. Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh sẽ có nhiều chương trình như: Trưng bày những hình ảnh hiện vật Linh vật Nghệ Việt; đồng thời tổ chức các hoạt động như: Giải vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc; giải chạy việt dã “Tràng An marathon 2018”; liên hoan múa rối quốc tế.

Ông Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có thành viên BTC Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Ngoài ra còn có các hoạt động như: Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ VI; triển lãm tranh cổ động tấm lớn “Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL”; trưng bày tư liệu, hiện vật, cổ vật; triển lãm ảnh nghệ thuật “Qua những miền Di sản”; triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chủ đề “Đất và người Ninh Bình”; hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2018 đang được tích cực triển khai trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những đầu việc đã được triển khai, những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp giúp cho công tác triển khai Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Ninh Bình năm 2018 thành công.

Kết luận hội nghị, ông Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội tỉnh, khẳng định: Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Ninh Bình năm 2018 là Lễ hội văn hóa lớn mang tầm cỡ Quốc gia vì thế ông Thìn yêu cầu các thành viên BTC, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp, tích cực triển khai các nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm tới các nội dung chuẩn bị cho lễ khai mạc, trong đó có công tác in ấn, phát hành giấy mời, âm thanh, ánh sáng; công tác đón tiếp đại biểu, lễ tân, hậu cần; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; y tế, vệ sinh môi trường; rà phá bom mìn, phòng chống cháy nổ…đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ cho Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Ninh Bình năm 2018 được diễn ra hiệu quả, thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham gia Lễ hội.

Duy Tân

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ninh-binh-hoi-nghi-kiem-diem-tien-do-to-chuc-le-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-nam-2018-d2056884.html