Ninh Bình: Hàng trăm học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 6/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, đã tiếp nhận khoảng 250 đến 300 cháu học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng vào kiểm tra, điều trị nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 5/10, tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Bích Đào, TP Ninh Bình).

Ông Đỗ Văn Tự - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, sau bữa ăn trưa tại trường, đến khoảng 15h, nhiều cháu học sinh có dấu hiệu buồn nôn, sốt nhẹ, sau đó có nhiều cháu nôn ra thức ăn. Những học sinh này nhanh chóng được đưa đến phòng y tế học đường chăm sóc, sau đó báo phụ huynh đưa về nhà.

Hàng trăm học sinh tiểu học ở Ninh Bình nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa tại trường. Ảnh: N.T

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với nhà trường cùng các cơ quan chức năng đưa hơn 280 cháu học sinh nhập viện điều trị. Do số lượng học sinh nhập viện quá lớn nên Sở Y tế tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đã huy động tất cả các giường gấp tạm thời để tiếp nhận bệnh nhân và tập trung các y, bác sĩ để cứu chữa những người nhập viện.

Theo ông Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, tình hình sức khỏe của 280 cháu nhập viện tại bệnh viện đã ổn định, không có cháu nào nguy hiểm đến tính mạng. Hiện, chưa xác định được nguyên nhân, nhưng bệnh viện nghĩ tới liên quan đến ăn uống, do các cháu ăn tập thể tại trường. Để rõ nguyên nhân phải lấy các mẫu bệnh phẩm để phân tích, làm rõ.

Được biết, thực đơn đồ ăn trong bữa cơm bán trú của nhà trường bao gồm: cơm trắng, ruốc gà, tôm chiên và canh cà chua.

Hiện Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, nhà trường và các bên có liên quan lấy mẫu phẩm thức ăn, nước uống tại bếp nhà trường để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Huy Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/ninh-binh-hang-tram-hoc-sinh-nhap-vien-nghi-ngo-doc-thuc-pham-270772.html