Ninh Bình: Đi xem thả lưới, học sinh lớp 4 bị đuối nước

Ngày 14.10, bà Trần Thị Kim Liên - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn huyện đã xảy ra một trường hợp học sinh tử vong do đuối nước.

Cháu P.V.M học sinh lớp 4 trường tiểu học Gia Tường bị tử vong do đuối nước. Ảnh: NT

Vào khoảng 15h ngày 12.10, em P.V.M (SN 2008, trú tại thôn Công Luận, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, Ninh Bình) đi xem thả lưới đã bị trượt chân ngã xuống nước sâu và tử vong.

Ông Đinh Đức Ninh, Chủ tịch UBND xã Gia Tường cho biết: Những ngày qua, trên địa bàn huyện Nho Quan và xã Gia Tường có mưa lớn, nhiều khu vực ao hồ ở thôn Công Luận bị ngập nước sâu. Vào chiều 12.10, cháu P.V.M đi xem thả lưới cùng anh trai, do bất cẩn nên cháu đã bị ngã xuống nước và tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội đã tới nhà thăm hỏi và động viên gia đinh cháu P.VM.

Được biết, cháu P.V.M học lớp 4 Trường tiểu học Gia Tường, huyện Nho Quan.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ninh-binh-di-xem-tha-luoi-hoc-sinh-lop-4-bi-duoi-nuoc-570113.ldo