Ninh Bình: Đi hái rau, một người đàn ông bị điện giật chết thảm

Khoảng 10h ngày 19.11, người dân đã phát hiện xác một người đàn ông bị điện giật tại khu vực trạm biến áp 220,4KV, thuộc phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NT

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Bá Tám, SN 1975, trú tại phố Mía Đông, phường Ninh Khánh, Tp. Ninh Bình. Theo người nhà của ông Tám cho biết, ngày nào ông Tám cũng ra khu vực này để hái rau, như mọi khi, sáng nay ông Tám đi hái rau từ sáng sớm, đến khoảng 10h thì gia đình nhận được tin ông Tám bị điện giật và đã tử vong.

Khu vực Trạm biến áp nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NT

Người dân ở đây cho biết, trạm biến áp này đã tồn tại từ lâu và đã xuống cấp, vào ngày 18.11 điện lực thành phố Ninh Bình đã cho công nhân xuống khắc phục và sửa chữa. Đến sáng nay, ngày 19.11 thì xảy ra sự việc ông Tám bị điện giật chết ngay tại khu vực trạm điện trên.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NTTrao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Minh Hiển – Giám đốc điện lực thành phố Ninh Bình cho biết: Vừa qua, chúng tôi có cho công nhân tiến hành sửa chữa tại trạm biến áp 220,4KV tại khu vực phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh. Sự việc một người đàn ông bị điện giật chết sáng nay không phải là điện rò rỉ từ trạm biến áp mà là do điện từ đường dây của một khách hàng bị hở. “Hiện tại, chúng tôi đã cho cán bộ xuống hiện trường để khắc phục những chỗ điện bị rò rỉ” – ông Hiển nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tám.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ninh-binh-di-hai-rau-mot-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-chet-tham-577018.ldo