Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2020

Với hơn 100 hoạt động đặc sắc, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2020 chủ đề 'Hoa Lư - Cố đô ngàn năm' sẽ được tổ chức vào ngày 22/2/2020 tại Ninh Bình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo giới thiệu về Năm du lịch quốc gia. Theo đó, các hoạt động trọng tâm và hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra trong suốt năm 2020 tại Ninh Bình và 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình, cho biết: "Năm du lịch quốc gia 2020 đã lựa chọn chủ đề Hoa Lư - Cố đô ngàn năm. Các hoạt động chính có lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2020 diễn ra tại chùa Bái Đính, lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội Hoa Lư, lễ hội Tràng An, hội thảo quốc tế về bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới gắn với phát triển du lịch bền vững, hội thảo Phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình…

Ngoài ra, 16 tỉnh, thành phố khác trên cả nước đã đăng ký các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2020 như Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Với du lịch phát triển mạnh mẽ trong các năm gần đây, Ninh Bình là tỉnh được chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020. Ảnh: Traveling_or_nothing, Bannipham.

Với du lịch phát triển mạnh mẽ trong các năm gần đây, Ninh Bình là tỉnh được chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020. Ảnh: Traveling_or_nothing, Bannipham.

Trong hơn 100 hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm", có nhiều chương trình, hoạt động trọng tâm như cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020, triển lãm Mỹ thuật Khu vực 2 (Đồng bằng sông Hồng) lần thứ 25...

Năm Du lịch Quốc gia 2020 được tổ chức tại Ninh Bình nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch Ninh Bình cùng mục tiêu thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm gần đây, du lịch tỉnh Ninh Bình có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2019, khu di sản danh thắng Tràng An đón 7,4 triệu lượt khách. Các điểm du lịch nổi tiếng khác của tỉnh như Tam Cốc Bích Động, hang Múa, động Am Tiên, đầm Vân Long… cũng thu hút du khách trong nước và quốc tế ghé thăm.

Vì sao phải tháo dỡ phim trường 'Kong' trong di sản Tràng An? Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, tránh hiểu lầm về các giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể danh thắng Tràng An, UNESCO khuyến nghị Ninh Bình tháo dỡ phim trường "Kong".

Uyên Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ninh-binh-dang-cai-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2020-post1024127.html