Ninh Bình: Đảng bộ đầu tiên tổ chức đại hội điểm trực tiếp bầu Bí thư

Đảng bộ xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Ninh Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh.

BCH Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội

BCH Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong các tiểu ban Đại hội tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đại biểu các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Khánh và 176 đại biểu chính thức đại diện cho 552 đảng viên trong Đảng bộ xã.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khánh Trung lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm qua hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội với những con số ấn tượng. Kinh tế địa phương tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Khánh Trung là một trong những đơn vị tốp đầu trong tỉnh thực hiện việc dồn điền, đổi thửa để hình thành mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất; mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, với 100% cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo mạ khay đến thu hoạch.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung lãnh, chỉ đạo đạt kết quả nổi bật, vững chắc. Đến nay, xã đã đạt 11/14 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 1,5%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quân sự được tăng cường.
Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Khánh Trung cũng là đơn vị được chọn thực hiện nhiều mô hình điểm, thí điểm trong công tác xây dựng Đảng để huyện và tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai trong toàn tỉnh. như: Thực hiện thí điểm về việc phân công cấp ủy viên, cán bộ, công chức cấp xã định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt với khu dân cư; thí điểm sắp xếp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn...
Đại hội xác định 9 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các nhóm giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 160 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 1%; phấn đấu mỗi năm kết nạp mới được từ 12 đảng viên trở lên; năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...
Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ khóa mới đã giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu Bí thư Đảng ủy xã. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Phạm Ngọc Duân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Yên Khánh gồm 12 đồng chí.

Hoàng Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/dai_hoi_xiii/2020/13649/ninh-binh-dang-bo-dau-tien-to-chuc-dai-hoi-diem-truc.aspx