Ninh Bình: Dân bức xúc vì trạm tưới tiêu nhiều tỷ đồng mới dùng đã 'hỏng'?

Thời gian gần đây nhiều nông dân thôn Côi Khê, xã Ninh Hải (Hoa Lư, Ninh Bình) bày tỏ nhiều bức xúc lên cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình và cơ quan báo chí về việc trạm Bơm Côi Khê mới bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ vụ lúa đầu tiên đã không phát huy công dụng. Đặc biệt, đỉnh điểm của sự bức xúc khi thu hoạch xong vụ lúa vừa qua, hệ thống trạm bơm Côi Khê đã lộ diện bên trong thân kè nhà thầu thi công sử dụng gạch hoa thải loại để làm 'vật liệu' cho công trình phòng chống thiên tai.

Trạm bơm Côi Khê được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước với kinh phí khoảng 29 tỷ đồng. Nếu tính gộp cả dự án đường giao thông, trạm bơm, xây cống, kè kênh thì tổng kinh phí khoảng 45 tỉ đồng.

Trạm bơm Côi Khê được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước với kinh phí khoảng 29 tỷ đồng. Nếu tính gộp cả dự án đường giao thông, trạm bơm, xây cống, kè kênh thì tổng kinh phí khoảng 45 tỉ đồng.

Người dân thôn Côi Khê, xã Ninh Hải bức xúc vụ mùa vừa qua trạm bơm không tiêu úng được cho cánh đồng lúa.

Được biết, dự án để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời với diễn biến của bão, gió, úng, lụt; đồng thời phục vụ cho sản xuất, dân sinh của nhân dân trong vùng, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án trên và sớm triển khai cải tạo, nâng cấp, triển khai xây dựng lại các trạm bơm trong đó có trạm bơm Côi Khê (Ninh Hải), Cầu Nấm (Ninh Thắng).

Ông Đinh Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết: Trạm bơm Côi Khê do UBND huyện Hoa Lư làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bích Động (Công ty Bích Động) có trụ sở tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư là đơn vị thi công trạm bơm này. Trạm bơm được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017.

Khi nhận được tin báo của người dân về tình trạng xuống cấp, ông Bằng cho biết: “UBND xã đã nắm được sự việc và sẽ cho cán bộ xuống kiểm tra và báo cáo lên UBND huyện Hoa Lư”.

Bà Lê Thị Hồng, thôn Côi Khê cho biết: Trạm bơm Côi Khê được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước với kinh phí khoảng 29 tỷ đồng. Nếu tính gộp cả dự án đường giao thông, trạm bơm, xây cống, kè kênh thì tổng kinh phí khoảng 45 tỉ đồng.

“Trước khi tiến hành xây dựng hệ thống trạm bơm, chủ đầu tư cũng không thấy họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Vụ màu năm 2017, vừa qua hệ thống đi vào sử dụng đã không phát huy công dụng đúng như ý nghĩa ban đầu. Vì trạm xây cao hơn kênh nước, bơm 15 phút sau lại phải dừng vì cạn bể, mặt khác lấy nước vào ruộng thì dễ nhưng khi mưa thì tiêu nước rất khó, khiến lúa bị úng nước”, bà Hồng bức xúc.

Mặc dù trạm bơm và mương đầu tư nhiều tỉ đồng cạnh khu dân cư nhưng nhà thầu không làm tấm đậy bằng bê tông.

Trẻ em gần trạm bơm có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Bên trong thân kè nhiều chỗ rỗng.

Chị Lê Thị Tám, thôn Côi Khê còn bày tỏ sự bức xúc và lo lắng vì trạm bơm xây dựng gần khu dân cư nhưng không hiểu vì sao hệ thống mương nước sâu nguy hiểm lại không được nhà thầu xây dựng tấm bê tông che đậy. Vừa qua mùa mưa trẻ con ra gần trạm bơm chơi rất nguy hiểm đến tính mạng.

Trước phản ánh tình trạng xuống cấp trạm bơm mới Côi Khê, PV đã thông tin cho chủ đầu tư là UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tuy nhiên lãnh đạo huyện này liên tục bận họp và giao cho văn phòng sẽ thông tin lại.

Báo Lao động Xã hội (baodansinh.vn) tiếp tục thông tin!

THANH NGỌC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ninh-binh-dan-buc-xuc-vi-tram-tuoi-tieu-nhieu-ty-dong-moi-dung-da-hong-d75234.html