Ninh Bình: Công an huyện Nho Quan giúp dân chống chọi với mưa lũ

Ngày 20/7/2018, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước thượng nguồn đổ về và mưa nhiều trên diện rộng tại địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) nên mực nước sông Na dâng cao, bờ bao sông Na có nguy cơ bị nước tràn.

Trước tình hình trên, Công an huyện Nho Quan đã huy động toàn bộ lực lượng gồm 80 chiến sĩ cùng nhiều phương tiện thủy, phao cứu sinh để gia cố bờ bao sông Na dài 5km. Bờ bao sông Na nằm giữa 2 xã Gia Lâm, Gia Thủy của huyện Nho Quan là tuyến bờ bao quan trọng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng công an huyện Nho Quan cho biết: Mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới việc đi lại cho người dân nên CSGT huyện hàng ngày thay phiên đứng chốt phân luồng để đảm bảo an toàn cho người dân. Không những thế, thực hiện theo chỉ đạo, chúng tôi cũng đã đưa các xuồng máy, ca nô, và các trang thiết bị khác đến các khu vực xung yếu của huyện chốt trực ứng phó mưa bão.

Cầu Lập Cập đang được thi công trên tuyến QL12B đoạn giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình bị ngập sâu nên lực lượng chức năng đã cấm xe, phân luồng giao thông, hướng dẫn người và các phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn.

Cầu Lập Cập đang được thi công trên tuyến QL12B đoạn giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình bị ngập sâu nên lực lượng chức năng đã cấm xe, phân luồng giao thông, hướng dẫn người và các phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn.

CSGT huyện Nho Quan đẩy xe giúp dân qua vùng nước ngập.

Lực lượng công an huyện Nho Quan gia cố chống nước tràn cho toàn tuyến đê bao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng công an huyện Nho Quan thị sát tình hình đắp bờ bao cho tuyến đê.

Công an huyện Nho Quan gia cố bờ bao sông Na nằm giữa 2 xã Gia Lâm, Gia Thủy dài 5 km.

Minh Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/ninh-binh-cong-an-huyen-nho-quan-giup-dan-chong-choi-voi-mua-lu-20180720230137336.htm