Ninh Bình: 'Cẩu tặc' bị người dân đánh đến bất tỉnh rồi đốt xe máy

Giữa đêm khuya, người dân xã Thạch Bình (Ninh Bình) phát hiện 2 kẻ lạ vào xóm trộm chó liền vây bắt, khống chế kẻ gian sau đó đốt xe máy và thu giữ hung khí.

Xe máy bị thiêu rụi (ảnh: báo Giao thông).

Xe máy bị thiêu rụi (ảnh: báo Giao thông).

Trao đổi với báo Người lao động ngày 27/9, ông Hoàng Cao Khải, Chủ tịch UBND xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 thanh niên lạ mặt vào thôn Lạc Bình (xã Thạch Bình) trộm chó bị người dân đánh đến trọng thương.

Cụ thể, khoảng 2h sáng cùng ngày (27/9), người dân thôn Lạc Bình (xã Thạch Bình, huyện Nho Quan), phát hiện 2 đối tượng lạ mặt (chưa xác định danh tính) đi xe máy vào thôn để câu trộm chó, lập tức tri hô mọi người vây bắt.

Bị bắt quả tang, 2 tên côn đồ phóng xe bỏ trốn nhưng bị người dân truy đuổi và bắt giữ. Tại hiện trường, người dân phát hiện trên xe có bả chó, dụng cụ câu trộm chó, bình xịt hơi cay và 1 cây kiếm dài.

Do quá bức xúc nên người dân đã không kiềm chế được, xông vào đánh hội đồng 2 đối tượng rồi châm lửa đốt luôn chiếc xe máy của 2 người này.

2 đối tượng trộm chó cùng tang vật (ảnh: báo Giao thông).

Theo Zing.vn, phải đến khi lực lượng công an có mặt thì đám đông mới giải tán. Hậu quả, 2 nam thanh niên đều bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu.

Theo ông Khải, sự căng thẳng xuất phát từ tình trạng trộm chó liên tục diễn ra trên địa bàn xã. Vào khoảng 19h ngày 26/9, một hộ dân tại thôn Lạc Bình bị mất con chó khiến người dân vô cùng bức xúc, tổ chức mai phục để vây bắt “cẩu tặc” bằng được.

Bá Di (T/h).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ninh-binh-cau-tac-bi-nguoi-dan-danh-den-bat-tinh-roi-dot-xe-may-a450714.html