Ninh Bình: Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp, tiêu thụ hơn 70 tấn vải

Trộm cắp, tiêu thụ hơn 70 tấn vải của công ty, hai đối tượng ở Ninh Bình mới đây đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 11/6, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt đối tượng Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại tổ 18, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1981, HKTT: Thôn Đồi Thờ, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Thế Cường và Nguyễn Văn Sỹ (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo kết quả điều tra của Công an cho biết, Nguyễn Thế Cường là công nhân bốc vác của Công ty TNHH May Phonenix có trụ sở tại khu công nghiệp Tam Điệp thuộc địa bàn xã Quang Sơn, TP Tam Điệp.

Lợi dụng việc thủ quỹ của công ty tin tưởng giao chìa khóa kho hàng, thấy việc quản lý kho hàng lỏng lẻo nên Nguyễn Thế Cường đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thế Cường đã mang chìa khóa kho hàng đi đánh thêm chìa và tự ý mở cửa kho hàng nhiều lần trộm cắp vải mang bán cho Nguyễn Văn Sỹ với số lượng ít.

Ngày 27/5, Cường điện thoại hỏi Sỹ có mua vải không, Sỹ đồng ý đến kho xem vải và thống nhất với Cường mua với giá 13.000đ/1kg. Sau đó, ngày 31/5, Sỹ đưa 5 xe tải loại 7 tấn và khoảng 20 người bốc vác đến kho vải lấy đi khoảng 60 tấn vải.

Ngày 6/6, Sỹ tiếp tục đưa 4 xe tải đến kho lấy tiếp khoảng 15 tấn vải. Tổng hai lần Sỹ trả cho Cường số tiền là 950 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp kho hàng của Nguyễn Văn Sỹ tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình thu giữ khoảng 70 tấn vải cuộn.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ninh-binh-bat-giu-hai-doi-tuong-trom-cap-tieu-thu-hon-70-tan-vai-20200613102928494.htm