Ninh Bình: Bắt giữ cơ sở sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn mỡ bẩn

Hơn 4 tấn mỡ bẩn vẫn được một cơ sở chế biến, đưa đi tiêu thụ mới đây đã bị các lực lượng chức năng Công an Ninh Bình phát hiện, bắt giữ.

Tang vật bị thu giữ (ảnh CANB)

Tang vật bị thu giữ (ảnh CANB)

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị này mới đây vừa triệt phá thành công một cơ sở chuyên chế biến, tiêu thụ số lượng lớn mỡ bẩn.

Theo đó, qua công tác điều tra, xác minh, hồi 9h45 phút ngày 20/6, tại khu vực phố Mỹ Cát, thị trấn Me, huyện Gia Viễn tổ công tác Công an huyện Gia Viễn kiểm tra, phát hiện, bắt giữ Lê Thị Vân (SN 1967) trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn đang vận chuyển 2 bao bì mỡ đang bốc mùi hôi thối khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của Vân lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 2.225 kg mỡ động vật thành phẩm 1.256 kg tóp mỡ và 620 lít mỡ nước và một số dụng cụ dùng để chế biến mỡ tất cả số mỡ này đã bốc mùi hôi thối.

Theo khai nhận của Lê Thị Vân toàn bộ sỗ mỡ trên được Vân thu mua tại các cơ sở giết mổ, sau đó đem về chế biến để bán kiếm lời.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ninh-binh-bat-giu-co-so-san-xuat-tieu-thu-hon-4-tan-mo-ban-d99944.html