Ninh Bình: Bắt 4 xe tải, thu gần 1 tấn thịt bò không rõ nguồn gốc

Đang tuần tra trên đường, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 4 xe tải chở số lượng lớn thịt bò đang trả hàng trên địa bàn phường Vân Giang. Qua kiểm tra, hơn 900kg thịt bò và 20kg xương bò không có giấy tờ.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn thịt bò và 20kg xương bò không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn và giấy kiểm dịch.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 22/11, khi đang đi tuần tra trên đường Vân Giang, phường Vân Giang, Phòng Cảnh sát môi – Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện có 4 xe tải chở số lượng lớn thịt bò gồm cả xương bò đang dừng đỗ để trả hàng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 4 xe có tổng cộng hơn 900kg thịt bò và 20kg xương bò không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch.

Qua xác minh, các tài xế đồng thời cũng là chủ của số hàng trên gồm Nguyễn Văn Sỹ trú tại xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn; Lê Thọ Hải và Trần Đức Nghĩa, cùng trú tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Văn Dũng trú tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ số thực phẩm trên.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu gom và vận chuyển từ Hà Nội, Thanh Hóa về Ninh Bình tiêu thụ.

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ninh-binh-bat-4-xe-tai-thu-gan-1-tan-thit-bo-khong-ro-nguon-goc-216644.htm