'Nín thở' đeo bám phá 'kho' 500 kg ma túy của người đàn ông ngoại quốc tại TP HCM

Các trinh sát liên tục xuất hiện ở nhiều vị trí, tình nghi là điểm cất giữ nguồn ma túy khủng được thẩm lậu vào Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây, các đối tượng này đột nhiên di chuyển kho bãi được cho là 'đại bản doanh' chứa ma túy trên đường Gò Xoài về đặt tại một căn nhà trong khu vực khá hoang vắng...

Kho xưởng và chiếc ô tô chở gần 500 kg ma túy của "ông trùm" Liu Minh Yang.

Kho xưởng và chiếc ô tô chở gần 500 kg ma túy của "ông trùm" Liu Minh Yang.

Phát hiện người đàn ông có tên Liu Minh Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch các biểu hiện đáng ngờ, các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an kiên trì đeo bám...

Lực lượng chống ma túy ghi nhận có 3 đối tượng thường xuyên gặp gỡ người đàn ông Trung Quốc này tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), trong đó có một phụ nữ gốc Việt quốc tịch Trung Quốc.

Xác định nhóm người trên liên quan tới một đường dây kinh doanh trái phép chất ma túy, đưa hàng từ nước ngoài vào Việt Nam, một chuyên án được xác lập để triệt phá.

Các trinh sát liên tục xuất hiện ở nhiều vị trí, tình nghi là điểm cất giữ nguồn ma túy khủng được thẩm lậu vào Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây, các đối tượng này đột nhiên di chuyển kho bãi được cho là "đại bản doanh" chứa ma túy trên đường Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) về đặt tại một căn nhà bên đường liên ấp 2-3-4, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM). ...

Sáng sớm 11/5, ban chuyên án triển khai lực lượng đeo bám, đón lõng, bao vây các cung đường, địa điểm các đối tượng có thể di chuyển qua và tập kết ma túy. 17h cùng ngày, hàng chục trinh sát nằm vùng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh cảnh sát Cơ động); các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; công an các quận Bình Tân, Tân Phú; huyện Bình Chánh cùng Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích các vị trí mục tiêu.

Tại "đại bản doanh" của chúng là nhà xưởng ở ấp 4, X.Vĩnh Lộc A, công an bắt Jhu Minh Jyun (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) và phát hiện gần 500 kg ma túy loại Ketamine được cất giữ trong một xe ô tô 7 chỗ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thu giữ 4 máy ép cũng được sử dụng vào nhiệm vụ đóng gói ma túy. Thợ hàn cũng được huy động để kiểm tra ma túy cất giấu bên trong các máy.

Liu Ming Yang bị bắt giữa tại khách sạn V.H, đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Lực lượng chức năng cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan, bạn gái của Jyun) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Trong đó, Vân có vai trò giúp sức tích cực trong việc vận chuyển cũng như cất giấu ma túy tại Việt Nam.

Đấu tranh tại chỗ, Yang thừa nhận mình là người đứng ra điều hành đường dây thẩm lậu ma túy số lượng lớn này vào Việt Nam. Để thực hiện trót lọt mọi toan tính đề ra, Yang đã chỉ đạo Jyun nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 3/2019, nhận 4 máy ép bao bì được mang từ Trung Quốc vào Việt Nam thông qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đưa về một kho xưởng ở quận Bình Tân cất giữ.

Thấy công an Việt Nam liên tiếp phá án "khủng" về ma túy, Yang và Jyun bàn cách chuyển kho về xã Vĩnh Lộc A. Ma túy sau khi nhập lậu từ nước ngoài về sẽ được các đối tượng dùng ô tô hiệu Toyota Inova chở thẳng về kho này, chuẩn bị xuất đi nước thứ 3.

Số ma túy bị thu giữ ước có giá hơn 500 tỷ đồng.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so/nin-tho-deo-bam-pha-kho-500-kg-ma-tuy-cua-ong-trum-trung-quoc-tai-tp-hcm-451953.html