'Nín thở' ca phẫu thuật cùng lúc ghép giác mạc, thay thủy tinh thể

Lần đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM thực hiện ca phẫu thuật '2 trong 1' vừa ghép giác mạc vừa điều trị đục thủy tinh thể cho hai bệnh nhân nữ.

Ngày 2/8, bác sĩ Ngô Văn Hồng - Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa thực hiện ghép giác mạc, đồng thời lấy thủy tinh thể và đặt thủy tinh thể nhân tạo thành công cho 2 trường hợp từ người cho tim ngừng đập. Đây được xem là một trong những trường hợp đầu tiên của phía Nam vừa được ghép giác mạc vừa đặt thủy tinh thể trong cùng một lần phẫu thuật.

Trước đó, bệnh viện nhận được thông tin một bệnh nhân tim ngừng đập đã hiến 2 giác mạc của mình để có thể giúp những người mù lòa được sáng mắt. Ngay sau khi nhận được giác mạc hiến, các bác sĩ đã tiến hành chọn lọc bệnh nhân chờ ghép phù hợp và tiến hành phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, thị lực của bệnh nhân Bùi Thị H. đã được cải thiện

Bệnh nhân đầu tiên là bà Bùi Thị H. (46 tuổi, ngụ Ninh Thuận) bị mù mắt trái do cách đây 15 năm bị viêm loét giác mạc, dù đã điều trị nhiều lần nhưng vết loét bị sẹo hóa dẫn đến sẹo giác mạc, thỉnh thoảng lại xuất hiện những đợt viêm tái phát. Tình trạng mắt bệnh nhân khi nhập viện chỉ thấy được bóng bàn tay, sẹo giác mạc gần toàn bộ, đục thủy tinh thể.

Sau 8 ngày được phẫu thuật ghép giác mạc, thị lực của bệnh nhân đã cải thiện được 1/10. Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân tốt, thị lực đang phục hồi ổn định.

Bệnh nhân thứ hai là bà T.T.T. (64 tuổi, ngụ TP.HCM), bị sẹo giác mạc mắt trái. Cách đây 3 năm, bệnh nhân đã được ghép giác mạc xuyên. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 2 năm thì bị viêm loét giác mạc tái phát, đau nhức, mất thị lực và được điều trị tại Khoa Mắt - Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau đó, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được chẩn đoán mắt phải bị đục thủy tinh thể (thị lực 4/10); mắt trái bị sẹo giác mạc, đục thủy tinh thể, thị lực sáng tối dương tính.

Đối với bệnh nhân này, các bác sĩ cũng đã tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc, thay thủy tinh thể nhân tạo. 12 ngày sau phẫu thuật, thị lực của bệnh nhân đạt 2/10 và sẽ được tiếp tục được cải thiện bởi mảnh ghép sẽ ngày càng trong.

Theo bác sĩ Hồng, phẫu thuật lấy thủy tinh thể cùng lúc trong phẫu thuật ghép giác mạc là một kỹ thuật khó, vì khi đó nhãn cầu là nhãn cầu hở, cần sự phối hợp tốt giữa bác sĩ gây mê và phẫu thuật viên. Bên cạnh đó, nếu sẹo giác mạc quá lớn dễ dẫn đến tình trạng xuất huyết hoặc rách giác mạc dẫn đến hỏng nhãn cầu.

"Việc thực hiện phẫu thuật phối hợp này sẽ giúp cho bệnh nhân không trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và mang lại thị lực tốt nhất cho bệnh nhân", bác sĩ Hồng nói.

Được biết, chi phí ghép giác mạc tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào khoảng 12 triệu đồng, được xem là rẻ nhất thế giới. Nếu được thực hiện tại Singapore, chi phí ghép giác mạc sẽ vào khoảng 25.000 – 30.000 đô la Singapore (trên 500 triệu đồng Việt Nam).

Hiện nay, phẫu thuật ghép giác mạc là phương pháp duy nhất mang lại thị lực cho bệnh nhân, giúp giảm tỉ lệ mù lòa do bệnh lý sẹo giác mạc.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/nin-tho-ca-phau-thuat-cung-luc-ghep-giac-mac-thay-thuy-tinh-the-262996.html