Nín nhịn không đúng chỗ...

Những ngày qua, một clip ghi lại cảnh trong thang máy, một thanh niên đấm, đá, kéo tóc, hành hung không 'tiếc tay' một cô gái khiến dư luận bất bình. Ngày 27-2, CA quận Tân Phú, TP HCM cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Hiệp H, 31 tuổi, tạm trú tại quận Tân Phú, về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo Nghị định 167/NP-CP. Anh này được cho là đã xuống tay với bạn gái trong thang máy ở chung cư Trung Đông Plaza.

Ban đầu, H khai, có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Khuya 25-2, cô gái đến căn hộ của H chơi và lúc đi thang máy, hai người xảy ra cãi vã. H bực tức đánh vào mặt nạn nhân. Sau đó mở thang máy không được nên đập, đá vào thang máy và gọi ban quản lý chung cư, bảo vệ đến mở. Ban quản lý chung cư Trung Đông Plaza đã yêu cầu bồi thường vì H làm hỏng thang máy. Tuy nhiên, giữa 2 bên không thỏa thuận được mức bồi thường nên cùng đến CA phường Hòa Thạnh để giải quyết. Clip được phía chung cư đăng tải lên mạng khiến cư dân mạng bất bình. Theo CA quận Tân Phú, nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự H.

Trước đó, cũng xảy ra vụ việc tương tự khi một nam thanh niên túm tóc, ghì đầu, tát tới tấp vào mặt một cô gái trên đoạn đường đê Nông Lâm, TP Thái Nguyên. Clip được chia sẻ gây "bão" và nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Có không ít người bày tỏ sự thương cảm nhưng cũng trách móc các cô gái ở hai vụ việc trên, bị bạn trai hành hung nhưng vẫn xin tha cho họ.

Luận ra, theo yêu cầu của bị hại, người nào có hành vi làm tổn hại sức khỏe cho người khác sẽ bị xử lý theo Điều 134 BLHS năm 2015 tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Nếu không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị hại không yêu cầu xử lý nhưng người có hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013: “Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác;”

Xin mượn lời một độc giả với bình luận rằng: "Cha mẹ sinh ra còn chưa dám đánh đập con gái như thế. Con trai sức dài vai rộng để làm ăn kiếm tiền, ai lại đi đánh phụ nữ? Đúng là không thể chấp nhận được, cần phải bị lên án, xử lý...".

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nin-nhin-khong-dung-cho-181738.html