Dòng vốn giá rẻ từ NH đang từng bước giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, điều này vô tình tạo nên áp lực cho các NH, khi vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhưng không làm gia tăng nợ xấu.
Sau 3 năm, cổ phiếu ngân hàng chia hai thái cực, kẻ lội ngược dòng vượt đỉnh, người giảm giá trị. Ai sẽ là cái tên đáng xuống tiền trong nửa cuối 2025...
Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách tiền tệ nới lỏng giúp tín dụng tăng tốc lên 17 - 18% cả năm, song NIM của hầu hết các ngân hàng đều dự báo suy giảm. Kết quả kinh doanh dự kiến kém tích cực sẽ làm giảm đáng kể khả năng mở rộng dự phòng của các ngân hàng và làm dấy lên lo ngại về khả năng cải thiện chất lượng tài sản.
Trong nửa cuối năm, chuyên gia gợi ưu tiên lựa chọn ngân hàng có chi phí vốn thấp do khả năng mở rộng thị phần và duy trì NIM tốt hơn; cũng như các ngân hàng có dư nợ cho vay bất động sản lớn hơn do có cơ hội đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhờ sự phục hồi của thị trường địa ốc.
Các ngân hàng tư nhân lớn có tiềm năng tăng trưởng tốt cũng như câu chuyện đầu tư liên quan đến thu nhập bất thường hay hậu tái cấu trúc, đang và có thể tiếp tục thu hút chú ý của dòng tiền có thể kể đến như STB, MBB, TCB và VPB.
Định giá hấp dẫn, cùng kết quả kinh doanh quý II của các ngân hàng thương mại được dự báo tiếp tục tăng trưởng được đánh giá sẽ là 'chất xúc tác' giúp nhóm cổ phiếu này bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
Làn sóng phục hồi lợi nhuận đang trở lại với ngành ngân hàng trong quý 2/2025. Trong bối cảnh tín dụng tăng tốc và biên lãi ròng (NIM) không còn giảm sâu, một số cái tên quen thuộc đang được dự báo sẽ 'ghi bàn' lớn, thậm chí vượt ngoài kỳ vọng thị trường...
Tăng trưởng tín dụng đang duy trì đà tích cực nhờ môi trường lãi suất thuận lợi và loạt chính sách mới được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng cải thiện chất lượng tài sản cũng như gia tăng lợi nhuận trong quý II/2025.
MBS đánh giá tín dụng sẽ tăng tốc trong quý II/2025, trong khi NIM dự kiến duy trì ổn định nhờ lãi suất cho vay kỳ vọng giữ nguyên và lãi suất huy động có thể giảm nhẹ nhờ huy động vốn cải thiện 5,09% so với đầu năm, dù mặt bằng lãi suất vẫn ở mức thấp.
MBS Research mới đây vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành ngân hàng quý II/2025, trong đó dự báo lợi nhuận ngân hàng trong danh mục theo dõi sẽ tăng khả quan hơn trong quý này, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM không giảm thêm.
MBS kỳ vọng những ngân hàng lớn có chi phí trích lập lớn như CTG, VPB và những ngân hàng có quy mô nhỏ như OCB, MSB, VIB sẽ được hưởng lợi từ việc Luật hóa Nghị quyết 42 nhiều hơn nhóm còn lại.