Niko Kovac trở lại ghế nóng sau 8 tháng bị Bayern sa thải

AS Monaco vừa tạo ra một biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi sa thải HLV Roberto Moreno và bổ nhiệm Niko Kovac . Việc làm của BLĐ Monaco dù đứng ở bất kỳ phương diện nào cũng đang làm cho chính họ và các cầu thủ như đi trong sương mù.

Trước khi nói đến Roberto Moreno hay Niko Kovac, chúng ta cần trở lại mùa giải 2018/19 đầy biến động của Monaco. Đó là mùa giải mà Monaco chỉ đứng thứ 17 trên BXH Ligue 1; bị loại ở vòng 1/16 cúp quốc gia Pháp; lọt vào bán kết cúp liên đoàn Pháp và dừng bước ở vòng bảng Champions League. Mùa giải trước thực sự có quá nhiều biến động của Monaco. Vì nhiều lý do, họ bán đi Fabinho, Joao Moutinho, Thomas Lemar và đặc biệt là Kylian Mbappe. Những cái tên thay thế họ thì lại khá làng nhàng cỡ Nacer Chadli, Aleksandr Golovin rồi sau đó tới mùa Đông 2019 bổ sung thêm Cesc Fabregas từ Chelsea.

Với đội hình kém chất lượng thế, Monaco thi đấu không tốt là điều dễ hiểu nhưng xuyên suốt cả mùa giải, băng ghế huấn luyện có tới 3 lần đổi chủ. Sau khi sa thải Leonardo Jardim (tháng 10/2018), Monaco mời về Thierry Henry nhưng ông chỉ tại vị tới ngày 24/1/2019.

Trước việc không thể vời được các HLV danh tiếng và cũng chẳng có ai muốn tới dẫn dắt một CLB thiếu tham vọng và bất ổn như Monaco, BLĐ quyết định mời lại Jardim. Chiến thuật gia người Bồ Đào trở lại và giúp Monaco không bị xuống hạng. Thế nhưng Monaco lại lần nữa cho thấy sự vô ơn khi sa thải ông vào ngày 29/12/2019. Ở thời điểm đó, Monaco đã leo lên xếp thứ 9 trên BXH Ligue 1 2019/20.

Thế chỗ cho Jardim là Roberto Moreno. Chiến lược gia 42 tuổi chỉ có kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao với tư cách HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11/2019 thay thế cho Luis Enrique bận việc gia đình. Trước đó, Moreno từng là trợ lý của Enrique tại AS Roma, Celta Vigo, Barca và ĐT Tây Ban Nha. Theo thống kê, sự nghiệp huấn luyện của HLV Moreno chỉ vỏn vẹn 6 trận đấu, tất cả đều là với ĐT Tây Ban Nha và ở chiến dịch vòng loại EURO 2020.

Khi đó, CĐV Monaco hoàn toàn ngán ngẩm bởi viễn cảnh Moreno trở thành "Henry thứ 2" là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Moreno lại chẳng tệ như Henry. Ông dẫn dắt Monaco kết thúc mùa giải 2019/20 với vị trí thứ 9 trên BXH.

Đương nhiên, Monaco không có suất dự cúp châu Âu. Nếu quy hoạch lỗi về Moreno thì cũng chỉ đúng... 1 nửa. Giả sử Ligue 1 2019/20 không kết thúc sớm vì Covid-19 thì biết đâu, Monaco có thể có vé dự Europa League?

Tiếc là với BLĐ Monaco, cái chữ nếu có thể nhét người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai thì Moreno không có cơ hội thứ 2. Ông đã bị sa thải để nhường chỗ cho Niko Kovac. Chiến thuật gia người Croatia đã có 1 thời gian dài nghỉ ngơi sau khi bị BLĐ Bayern Munich sa thải vào tháng 11/2019.

Bản thân trước đó Kovac từng giúp Bayern giành cú đúp danh hiệu quốc nội (Bundesliga và cúp Quốc gia) ở mùa giải 2018/19. Tuy nhiên sự khô khan và cứng nhắc, Kovac từng bước để mất đi niềm tin từ chính các học trò. Với 1 ông thày không giỏi làm tâm lý và biết chia sẻ tâm tư với học trò, Kovac đã buộc phải ra đi.

Trợ lý Hansi Flick lên thay, ông mang niềm vui, hạnh phúc và cảm hứng chơi bóng trở lại với dàn sao Bayern. Để rồi cuối cùng Bayern lại vô địch nước Đức, cúp quốc gia và đang hướng tới danh hiệu Champions League. Và rồi BLĐ Bayern quyết định giữ Flick tới năm 2023.

Việc Kovac có thành công ở Monaco hay không thì chưa biết nhưng với những gì ông từng mang lại cho Frankfurt (giúp CLB này chơi rất hay ở Bundesliga và có 1 danh hiệu cúp quốc gia trong 2 mùa giải cầm quân), chủ tịch Dmitry Rybolovlev cũng có thể hi vọng.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/niko-kovac-tro-lai-ghe-nong-sau-8-thang-bi-bayern-sa-thai-2492318/