Nigeria thu giữ 1,8 tấn cocaine chuẩn bị chuyển đến châu Á và châu Âu

DW ngày 20/9 dẫn thông báo của Cơ quan Phòng chống Ma túy quốc gia Nigeria cho biết, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ khối lượng kỷ lục 1,8 tấn cocaine được cho là chuẩn bị chuyển tới châu Á và châu Âu. Theo giá chợ đen, lô hàng này có giá trị ước tính lên tới gần 280 triệu USD.

Các đối tượng bị bắt cùng 1,8 tấn cocaine tại Lagos. Ảnh: premiumtimesng.com

Các đối tượng bị bắt cùng 1,8 tấn cocaine tại Lagos. Ảnh: premiumtimesng.com

Người Phát ngôn của Cơ quan Phòng chống Ma túy quốc gia Nigeria hôm 19/9 nêu rõ, 1,8 tấn cocaine này thu giữ được từ kho của một khu dân cư ở Lagos. Cuộc đột kích diễn ra sau nhiều năm theo dõi và điều tra của cảnh sát Nigeria.

Thông báo của cơ quan này có đoạn: " Ít nhất 5 đối tượng đã bị bắt vì liên quan đến việc tàng trữ và vận chuyển khối lượng cocaine khổng lồ. Theo giá chợ đen, lô hàng này có giá trị ước tính lên tới 278,5 triệu USD và chuẩn bị được phân phối tới châu Á và châu Âu".

Dù không tiết lộ cụ thể tình hình, nhưng Người Phát ngôn cho hay, các đối tượng bị bắt giữ là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế, vốn nằm trong danh sách truy lùng của cảnh sát Nigeria và Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ từ năm 2018.

Nigeria là điểm trung chuyển chính cho cocaine sản xuất tại Mỹ Latinh và chủ yếu được phân phối đến châu Âu. Hồi tháng 4, cảnh sát Côte d'Ivoire đã thu giữ hơn 2 tấn cocaine, trong khi giới chức Cape Verde tịch thu được 9,5 tấn loại ma túy này vào năm 2019.

Theo Cơ quan Phòng chống Tội phạm và Ma túy của Liên hợp quốc, năm 2020, lượng cocaine thu giữ được trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 1.424 tấn.

Linh Đan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nigeria-thu-giu-1-8-tan-cocaine-chuan-bi-chuyen-den-chau-a-va-chau-au-i668064/