Nigeria ra lệnh bắt giữ Giám đốc điều hành chi nhánh của Exxon Mobil

Khi lên nắm quyền vào năm 2015, Tổng thống Nigeria Buhari đưa ra lời hứa sẽ quyết liệt chống tham nhũng trong lĩnh vực dầu mỏ. Kể từ đó, một số công ty đa quốc gia, công ty địa phương và các nhà lãnh đạo ngành đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan chống tham nhũng EFCC.

Richard Laing (trái), giám đốc điều hành của ExxonMobil tại Nigeria

Richard Laing (trái), giám đốc điều hành của ExxonMobil tại Nigeria

Tại Nigeria, tòa án cấp cao liên bang ở Abuja vừa phát lệnh bắt Richard Laing, giám đốc điều hành của ExxonMobil tại Nigeria. Lệnh bắt giữ liên quan đến việc ông này từ chối xuất hiện trong cuộc điều tra về cáo buộc gian lận các đơn đặt hàng trị giá hơn 213 triệu USD cho một dự án đường ống.

Vào ngày 29/1, ông và nhiều nhà lãnh đạo khác đã được mời ra trình diện, nhưng họ từ chối mọi cuộc gặp mặt với các nhà điều tra. Theo Wilson Uwujaren, người phát ngôn của cơ quan chống tham nhũng EFCC, cuộc điều tra nhắm đến công ty chứ không riêng cá nhân ông Liang.

"EFCC đã mời họ phối hợp trong quá trình điều tra nhưng họ không phớt lờ, đó là lý do tại sao chúng tôi đã ra tòa để buộc họ phải có mặt trong cuộc điều tra", ông nói thêm.

Richard Laing trở thành ông chủ của Exxon Mobil tại Nigeria vào tháng 8 năm 2020. Ông đã thay thế Paul McGrath, người được bổ nhiệm làm phó chủ tịch phụ trách các dự án toàn cầu của ExxonMobil ở Houston, sau hơn ba năm ở Nigeria.

Năm ngoái, Nigeria đã đình chỉ công tác của giám đốc EFCC, ông Ibrahim Magu sau khi tổng kiểm sát trưởng cáo buộc cơ quan này biển thủ số tiền đã được thu hồi trong các cuộc điều tra chống tham nhũng.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nigeria-ra-lenh-bat-giu-giam-doc-dieu-hanh-chi-nhanh-cua-exxon-mobil-599825.html