Nigeria: Hàng nghìn người trốn chạy vụ tấn công của Boko Haram

Hàng nghìn người đã rời khỏi một thị trấn hẻo lánh thuộc vùng Đông Bắc Nigeria, sau khi các phần tử Boko Haram tấn công một căn cứ quân sự và đốt cháy các căn lều hỗ trợ nhân đạo.

Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: BBC)

Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: BBC)

Ngày 16/1, Tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF) cho biết, hàng nghìn người đã rời khỏi một thị trấn hẻo lánh thuộc vùng Đông Bắc Nigeria, sau khi các phần tử Boko Haram tấn công một căn cứ quân sự và đốt cháy các căn lều hỗ trợ nhân đạo.

Cuộc tấn công kể trên diễn ra hôm 14/1 tại Rann, thuộc bang Borno. Chi nhánh Tây Phi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISWAP) - có quan hệ với Boko Haram - đã nhận gây ra vụ tấn công. ISWAP cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tương tự chống lại quân đội kể từ tháng 7/2018.

Tuần qua, Liên hợp quốc cho biết đã có một đợt di cư với quy mô hơn 30.000 người, sau các vụ tấn công của ISWAP ở Baga và các vùng lân cận, thuộc lưu vực hồ Chad, phía Bắc Borno./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nigeria-hang-nghin-nguoi-tron-chay-vu-tan-cong-cua-boko-haram/548663.vnp