Nigeria hạ Iceland 2-0, Messi và Argentina sống lại hy vọng

Argentina cầu mong Nigeria chiến thắng và họ đã thắng Iceland 2-0 để trận cuối vòng bảng, Messi vẫn cơ hội giành vé đi ở World Cup 2018.

Musa có cú đúp giúp Nigeria thắng Iceland 2-0

Messi và các đồng đội cũng như hàng triệu CĐV của Argentina chắc chắn sẽ theo dõi trận đấu để cổ vũ cho Nigeria. Nếu “Đại bàng xanh” chiến thắng, họ sẽ có cơ hội quyết định ở trận cuối khi gặp đối thủ trực tiếp tranh tấm vé thứ 2 cùng với Croatia đi tiếp.

Sau 2 trận, Croatia có 6 điểm và giành ngôi đầu bảng D đi tiếp. Suất thứ 3 là cơ hội chia đều cho cả Nigeria (0 điểm), Iceland (1 điểm), Argentina (1 điểm).

Argentina yếu thế nhất sau trận thua Croatia 0-3 nên Nigeria chiến thắng, khi đó họ sẽ cùng đối thủ trực tiếp tranh chấp vị trí thứ 2 ở trận đấu cuối cùng, khi Iceland phải gặp Croatia nên gần như không có cơ hội nếu thua.

Một mình Musa ghi 2 bàn cho Nigeria

Ước mong của Messi và Argentina đã đến, khi đội bóng châu Phi với sự tính toán hợp lý đã giải mã được Iceland, khi có đồng minh là thời tiết.

Nhiệt độ lên đến 32 độ C ở thời điểm bóng lăn là 15h00 chắc chắn ủng hộ Nigeria nên họ coi yếu tố thời tiết là một phần trong chiến thuật tiếp cận trận đấu. Hiệp 1, Nigeria gần như không đá. Có bóng là đá dài lên phía trên chứ không dâng đội hình, chỉ chuyền qua lại ở khu vực sân nhà và chơi rất cầm chừng.

Iceland sai lầm trong đấu pháp nên xuống sức trong hiệp 2 ở thời tiết 32 độ

Iceland thì khác, bung sức ra đá hiệp 1 và tạo ra một số cơ hội từ những pha bóng bổng và tình huống cố định. Họ đã hy vọng có được bàn thắng để có cơ hội co về đá tử thủ nhưng không thành công và rồi khi bước vào hiệp 2 phải trả giá.

Nigeria đẩy cao tấn công ngay đầu hiệp 2, với liên tục các pha bóng tốc độ. Sức mạnh, sức nhanh và khả năng tranh chấp đã giúp họ làm chủ cuộc chơi và có bàn thắng đúng như kịch bản vạch ra ở phút 49: Từ một pha phản công, bóng được triển khai nhanh từ vòng 16m50 lên biên phải và căng ngang vào trong, ở tốc độ di chuyển cao, Musa khống chế gọn gàng đường bóng bổng và căng rồi úp mu tung lưới thủ thành Halldorsson.

Nhờ VAR, Iceland có quả penalty

Tiền vệ Sigurdsson sút lên trời

Bàn thắng đầu tiên của Nigerria ở World Cup 2018 và với Musa, đó là pha lập công thứ 3 sau 2 kỳ World Cup, sau 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-2 trước Argentina ở World Cup 2014. Nó là bước ngoặt, mở toang cánh cửa chiến thắng để rồi đến phút 74, đích thân tiền đạo này cầm bóng đi qua cả hậu vệ lẫn thủ môn Iceland nâng tỷ số lên 2-0.

Sau huyền thoại Roger Milla ở Italia 1990, Musa là cầu thủ Nigeria thứ 2 có được cú đúp bàn thắng ở World Cup và đó cũng là lý do để Argentina đề phòng, khi từng là lại tướng của Musa và Nigeria 4 năm trước.

Không thể cản nổi Nigeria và Iceland bất lực khi xuống sức. Thậm chí ở phút 83, sau khi sử dụng công nghệ video trọng tài đã cho Iceland hưởng quả 11m nhưng đội trưởng Sigurdsson lại sút lên trời, y hệt như Messi bỏ lỡ trong trận hòa 1-1 với Argentina ngày ra quân.

Nigeria có lợi thế khi gặp Argentina lượt cuối

Với chiến thắng 2-0, Nigeria sẽ đá chung kết với Argentina lượt cuối. Thậm chí, lợi thế lại thuộc về Musa và đồng đội chứ không phải đội bóng của Messi.

G.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nigeria-ha-iceland-2-0-messi-va-argentina-song-lai-hy-vong-614434.ldo