Nigeria giải cứu hơn 70 con tin bị phiến quân Boko Haram bắt giữ

Tân Hoa xã ngày 13/5 dẫn một nguồn tin quân sự từ Nigeria cho biết trong các chiến dịch quân sự diễn ra ở bang Borno, Đông Bắc nước này, quân đội Nigeria đã giải cứu ít nhất 72 con tin bị nhóm phiến quân Boko Haram bắt giữ.

Lực lượng chống phiến quân tại khu vực Hồ Chad trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram tại nước láng giềng Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lực lượng chống phiến quân tại khu vực Hồ Chad trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram tại nước láng giềng Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Những con tin trên, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được giải cứu sau khi quân đội Nigeria đột kích một số lán trại của Boko Haram kể từ ngày 4/5 vừa qua. Ít nhất 18 tay súng đã bị tiêu diệt trong những cuộc đột kích này. Bên cạnh đó, quân đội Nigeria cũng thu giữ được nhiều loại vũ khí và trang thiết bị của phiến quân, đồng thời bắt giữ những đối tượng hợp tác với Boko Haram.

Boko Haram ẩn náu trong vùng Hồ Chad thuộc khu vực biên giới chung của các nước Cameroon, CH Chad, Nigeria và Niger. Lực lượng này bắt đầu nổi dậy tại khu vực Đông Bắc Nigeria từ năm 2009 với âm mưu thiết lập cái gọi là một "Nhà nước Hồi giáo", sau đó mở rộng địa bàn hoạt động sang các nước láng giềng Niger, Cameroon và Chad.

Bạo lực liên quan đến nhóm trên đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng trong khu vực. Kể từ năm 2015, khu vực tiếp giáp giữa Niger và Nigeria thường xuyên hứng chịu các vụ tấn công của các phần tử thánh chiến Boko Haram. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, các vụ tấn công này có chiều hướng giảm xuống.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/nigeria-giai-cuu-hon-70-con-tin-bi-phien-quan-boko-haram-bat-giu-20200514113550434.htm