Lũ lụt tại Thái Lan ảnh hưởng hơn 200.000 hộ gia đình

Chính quyền nhiều tỉnh tại miền Trung và Bắc Thái Lan bao gồm cả thủ đô Bangkok đã ban bố cảnh báo lũ mới, trong bối cảnh các con đập tại thượng nguồn tăng tốc độ xả khiến mực nước ở hạ nguồn dâng cao.

Các tỉnh dọc sông Chao Phraya đang phải tiếp tục gồng mình chống chọi với lũ lụt từ hôm nay (1/10) cho tới ít nhất là thứ 3 tới. Trong khi 9 tỉnh ở khu vực miền Trung cũng đã cảnh báo người dân về tình trạng ngập lụt khi đập Pasak Jolasid tăng tốc độ xả nước.

Thị trưởng thành phố Bangkok ông Aswin Kwangmuang cho biết, mưa lớn tiếp tục sẽ diễn ra làm mực nước ở sông Chao Phraya sẽ dâng cao. Ông cảnh báo người dân sống dọc sông chuẩn bị cho lũ lụt trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo nên di chuyển đồ đạc, vật nuôi để tránh thiệt hại do mực nước dâng cao.

Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà tại Thái Lan bị nhấn chìm trong nước.

Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà tại Thái Lan bị nhấn chìm trong nước.

Chính quyền các tỉnh dọc sông Chao Phraya cũng đã lên tiếng cảnh báo người dân về việc nước sẽ tiếp tục dâng cao, trong bối cảnh các con đập ở thượng nguồn tăng tốc độ xả. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, tình hình lũ lụt ở một số khu vực có thể kiểm soát được do người dân và chính quyền đã tuân thủ các kế hoạch giảm nhẹ thiên tai của chính phủ. Theo ước tính, nếu mưa lớn không xuất hiện, lũ lụt sẽ rút đi trong 10 tới 15 ngày tới.

Lũ lụt đã gây ảnh hưởng tới hơn 200 ngàn hộ gia đình ở 31 tỉnh trong tuần qua và vẫn tiếp diễn ở 18 tỉnh phía bắc Bangkok, tăng 56% so với cảnh báo trước đó. Nguyên nhân chính của lũ lụt tại Thái Lan lần này là do bão Dianmu gây mưa lớn liên tục. Ít nhất đã có 7 người thiệt mạng và 2 người mất tích kể từ ngày 26/9 do lũ lụt sau bão./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lu-lut-tai-thai-lan-anh-huong-hon-200000-ho-gia-dinh-894881.vov