Nigeria có cảng nước sâu đầu tiên, Trung Quốc hài lòng mô hình '5 bên 4 nước'

Cảng nước sâu Lekki là cảng biển nước sâu đầu tiên ở Nigeria và là một trong những cảng biển lớn nhất và hiện đại nhất ở Tây Phi.

 Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cắt băng khánh thành cảng nước sâu Lekki chiều ngày 23/1. (Nguồn: NAN)

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cắt băng khánh thành cảng nước sâu Lekki chiều ngày 23/1. (Nguồn: NAN)

Phát biểu tại lễ khánh thành cảng biển nước sâu Lekki ở bang Lagos, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari lưu ý rằng cơ sở hàng hải này mở ra một viễn cảnh phát triển kinh tế mới cho Nigeria.

Việc hoàn thành dự án do Công ty TNHH Kỹ thuật Cảng Trung Quốc xây dựng được thúc đẩy bởi tầm nhìn của ông là "để lại di sản xóa đói giảm nghèo thông qua việc cung cấp cơ sở hạ tầng và tạo việc làm".

Tổng thống Muhammadu Buhari nhấn mạnh, hiện nay có vô số cơ hội cho hoạt động xuất khẩu của Nigeria, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường quốc tế, tăng trưởng việc làm tại địa phương và tăng dòng ngoại tệ.

Nhà lãnh đạo này "đặt tất cả các vấn đề liên quan đến việc vận hành cảng nước sâu Lekki" lên ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, Thống đốc bang Lagos Babajide Sanwo-Olu mô tả dự án là cơ sở hạ tầng lớn nhất ở Tây Phi, chắc chắn sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trong nước.

Ông khẳng định, việc thực hiện dự án diễn ra dưới thời chính quyền của nhà lãnh đạo Muhammadu Buhari và là một cột mốc đáng tự hào trong nhiệm kỳ của Tổng thống.

Cảng biển nước sâu Lekki, một cảng biển mang tính biểu tượng ở bang Lagos phía Tây Nam Nigeria. (Nguồn: NAN)

Với vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, cảng biển nước sâu Lekki là dự án thương mại hợp tác giữa Trung Quốc, Pháp, Singapore và Nigeria. Quá trình xây dựng cảng bắt đầu vào tháng 6/2020 và hoàn thành vào tháng 10/2022.

Cảng được thiết kế để xử lý 1,2 triệu container tiêu chuẩn hàng năm.

Trong thông điệp của mình, Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria cho biết dự án mang tính bước ngoặt do 5 bên từ 4 quốc gia cùng xây dựng là một ví dụ phù hợp về mô hình kinh doanh tốt.

”Dự án này là một liên doanh giữa Trung Quốc, Nigeria và Singapore, và do một công ty của Pháp điều hành. Mô hình “5 bên 4 nước” là một cách để tận dụng trí tuệ và sức mạnh của các bên”.

Ông cam kết rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy mô hình kinh doanh này để theo đuổi kết quả đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là đối với sự tăng trưởng, phát triển và tiến bộ của Nigeria.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nigeria-co-cang-nuoc-sau-dau-tien-trung-quoc-hai-long-mo-hinh-5-ben-4-nuoc-214393.html