Niger phát triển chiến lược an ninh quốc gia chống khủng bố

Ngày 6-12, Chính phủ Niger tuyên bố đã bắt đầu nghiên cứu một chiến lược quốc gia mới về quốc phòng - an ninh, một phần trong chiến dịch đấu tranh chống khủng bố trong bối cảnh Niger thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công của nhóm Boko Haram và tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng.

Phát biểu tại một diễn đàn của các chuyên gia và lực lượng quân đội ở thủ đô Niamey, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Ouhoumoudou Mahamadou cho biết diễn đàn này đã đánh dấu giai đoạn đầu tiên của chiến lược thực hiện các biện pháp tích cực và lâu dài, trong đó chú trọng đến việc kết hợp các vấn đề chính gồm chiến lược quân sự an ninh nội địa, đấu tranh chống khủng bố và tội phạm mạng.

Đây là động thái mới nhất mà Niger thực hiện kể từ khi các phần tử Hồi giáo thánh chiến phục kích và tấn công một cuộc tuần tra chung giữa Mỹ và Niger tại một khu vực gần biên giới với Mali hồi tháng 10 vừa qua, làm 4 lính Mỹ và 4 lính Niger thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong khi các binh lính Mỹ đang hỗ trợ một chiến dịch chống khủng bố của Niger tại khu vực Tây Nam, cách Niamey 200km về phía Bắc. Đây là khu vực sát biên giới với Mali và cũng là là địa bàn hoạt động của một số tổ chức thánh chiến, trong đó có IS.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/niger-phat-trien-chien-luoc-an-ninh-quoc-gia-chong-khung-bo-525670