Niềm vui từ những đơn hàng đầu Xuân

Ngay trong những ngày làm việc khai Xuân của năm Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp đã tất bật lên kế hoạch sản xuất để thực hiện ngay các đơn hàng vừa được kí kết, thậm chí có những doanh nghiệp đã kí được các đơn hàng cho đến tận tháng 7, báo hiệu một tín hiệu vui, hứa hẹn một năm kinh doanh khởi sắc cho doanh nghiệp.

Lô hàng đầu tiên thông qua cảng cảng Cát Lái vào ngày đầu năm mới Canh Tý 2020.

Lô hàng đầu tiên thông qua cảng cảng Cát Lái vào ngày đầu năm mới Canh Tý 2020.

Mở hàng với nhiều đơn hàng lớn

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất đi vào quỹ đạo, hầu hết các doanh nghiệp cũng nhanh chóng bắt tay vào sản xuất để kịp trả cho những đơn hàng đã kí kết ngay từ đầu năm.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, bà Cấn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thắng Nho (một doanh nghiệp chuyên xây dựng và sản xuất đồ gỗ) cho biết, là doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ và đồ nội thất, ngay từ đầu tháng 1, Thắng Nho đã đàm phán và kí kết được một số hợp đồng, đảm bảo ổn định kinh doanh cho doanh nghiệp cho đến hết tháng 7. Thậm chí ngay từ mùng 4 Tết chúng tôi đã huy động anh em bắt tay vào sản xuất để sản xuất cho kịp các đơn hàng cận ngay sau Tết. Về giá trị của các đơn hàng, bà Hà cho biết với những đơn hàng đã kí được từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 giá trị không tăng lên nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận kí hợp đồng để giữ việc làm cho anh em lao động cũng như đảm bảo về doanh số kinh doanh của Công ty.

Trước đó, ngay trong đêm 30 Tết, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đã phát lệnh làm hàng đầu xuân mới 2020. Container hàng đầu tiên là lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp Saigon Food được chở trên tàu WANHAI 231 chuyến S313 với chiều dài 191 m có trọng tải 21.052 tấn, từ cảng Tân Cảng - Cát Lái, để cập Cảng PORT KELANG (Malaysia). Ngoài ra trên tàu có hàng hóa của hơn 139 doanh nghiệp xuất nhâp khẩu của TPHCM chủ yếu là các mặt hàng về nông sản và may mặc sẽ đến các cảng như Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản để thông quan lô hàng đầu năm mới.

Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Dương, năm 2020 Công ty khởi động với rất nhiều đơn hàng sản xuất với giá trị ổn định, với 5 đơn hàng đã kí kết đến hết tháng 4/2020, doanh thu của doanh nghiệp cũng đã đạt được 30% so với mục tiêu mà doanh nghiệp đã đặt ra cho cả năm 2020.

Khắc phục nhiều khó khăn

Tuy có nhiều tin vui mới ngay từ đầu năm cũng như xác định năm 2020 sẽ là một năm tăng trưởng ổn định của doanh nghiệp tuy nhiên theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Anh Đức cũng đề cập đến những khó khăn mà doanh nghiệp sẽ phải đương đầu và khắc phục trong năm 2020. Theo đó, việc mức lương tối thiểu đã tăng từ 1/1/2020 với mức tăng từ 150.000 - 240.000 đồng/người/tháng. Theo đó, các chi phí về lương và bảo hiểm xã hội đều tăng. Đây cũng là một trong những khó khăn của doanh nghiệp, bởi các chi phí tăng nhưng giá gia công không tăng, khách hàng còn giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, các thị trường “hàng xóm” như Lào, Campuchia và Thái Lan lại đang có sự cạnh tranh rất gay gắt với Việt Nam về nguồn nhân công và chi phí cho doanh nghiệp ở các nước này cũng được hỗ trợ nhiều nên khi cạnh tranh về đơn hàng, các doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Campuchia, Lào cũng có thế mạnh hơn doanh nghiệp Việt Nam.

Chính vì vậy, ông Dũng cho rằng, việc tự cập nhật cho mình các thông tin cần thiết về các Hiệp định thương mại tự do và xác định hướng đầu tư chính xác là điều rất cần thiết cho các doanh nghiệp trong năm 2020. Đồng thời, trong năm 2020, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục tham gia các chương trình triển lãm trong và ngoài nước nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước để tiêu thụ hàng hóa. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đặt mục tiêu năm nay là năm đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu vào xây dựng hệ thống thương mại điện tử mới cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong với những đơn hàng dồi dào mà doanh nghiệp đã ký được ngay từ đầu năm, cùng với những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, sẽ là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo đột phá về xuất khẩu trong năm 2020”, ông Nguyễn Anh Dũng kỳ vọng.

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/niem-vui-tu-nhung-don-hang-dau-xuan-119299-119299.html