Niềm vui trở thành chiến sĩ

Những ngày qua, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020.

Qua 3 tháng huấn luyện, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng thực hành, các đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Qua kiểm tra, nhiều đơn vị 100% khoa mục đạt khá, giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 (Quân khu 9) tuyên thệ.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 (Quân khu 9) tuyên thệ.

Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19

Trong ba tháng huấn luyện, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Trung đoàn Bộ binh 896 Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Ninh Thuận đã quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2020.

Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ đã hoàn thành đúng, đủ các nội dung huấn luyện theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; 100% chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng; kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt khá, giỏi, trong đó nội dung ném lựu đạn và đánh thuốc nổ có 100% đạt giỏi…

Năm 2020, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tiếp nhận, huấn luyện CSM sinh sống ở 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai (tỉnh Gia Lai) trong điều kiện có nhiều yếu tố khách quan tác động, chi phối. Đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng biên phòng hết sức nặng nề, căng thẳng.

Song Tiểu đoàn đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm, lãnh đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện từ việc kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đến củng cố, xây dựng thao trường, bãi tập, làm bia bảng, vật chất phục vụ huấn luyện.

Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn bám sát phương châm, kế hoạch, tiến trình biểu đã được phê duyệt. Tập trung huấn luyện, giáo dục cho CSM nhận thức tốt mục tiêu lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, kiến thức pháp luật, tình hình dân tộc, tôn giáo và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Đơn vị đã trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh; rèn luyện kỹ năng bảo quản, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật... Bảo đảm cho 100% CSM sau tuyên thệ tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao.

Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 Quân khu 9 cũng triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện CSM trong điều kiện tác động không nhỏ của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, bám sát mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, 3 tháng qua, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng đủ thời gian quy định; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe dẻo dai, sức bền cho bộ đội. Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, cổ vũ động viên, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho CSM.

Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 90% các khoa mục đạt khá, giỏi; 100% CSM biết bơi; 100% CSM có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đăng ký đi học ở các trường vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều CSM có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Triển khai hiệu quả nhiều mô hình huấn luyện

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện CSM đạt kết quả cao ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị đã được các đơn vị trong toàn quân chuẩn bị tích cực, chu đáo. Năm nay, trọng tâm được tập trung vào các khâu kiện toàn, ổn định khung huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, bãi tập và bảo đảm tốt về cơ sở vật chất.

Năm nay Lữ đoàn 168 Quân khu 2 tiếp nhận và huấn luyện 250 CSM. Ngay từ đầu tháng 2, Tiểu đoàn 1 tập huấn khung cán bộ huấn luyện CSM cho 52 cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên. Nội dung tập huấn đi sâu về tổ chức và phương pháp huấn luyện, phương pháp duy trì tổ chức luyện tập các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật; điều lệnh.

Với quyết tâm không để thiếu thao trường, không để cán bộ huấn luyện “chay”, đơn vị huy động hàng nghìn ngày công củng cố, tu sửa, làm mới hệ thống thao trường, bãi tập; mô hình học cụ bảo đảm chính quy, thống nhất. Lữ đoàn chủ động trích quỹ vốn đầu tư kinh phí bảo đảm cho huấn luyện.

Trong huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận triển khai hiệu quả nhiều mô hình như: “Hội trại huấn luyện”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Đơn vị ba nhất”… Nhờ đó, 100% khoa, mục kiểm tra CSM đều đạt khá, giỏi, an toàn.

Lữ đoàn Phòng không 77, Quân khu 7 đã duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện; xây dựng, nhân rộng mô hình: “Chiến sĩ phòng không với bầu trời Tổ quốc”, “Đại đội huấn luyện kiểu mẫu”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”... Kết quả kiểm tra CSM đều đạt khá, giỏi.

Đối thoại dân chủ với chiến sĩ nhập ngũ

Cùng với Lễ tuyên thệ CSM, nhiều đơn vị đã tổ chức đối thoại dân chủ với CSM. Tại các buổi đối thoại, các CSM đã thẳng thắn phát biểu về các vấn đề như: Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và những tiêu chuẩn, chế độ, nguyện vọng của chiến sĩ sau khi kết thúc huấn luyện CSM.

Các bạn trẻ cũng khẳng định CSM luôn có niềm tin, động cơ, mục tiêu phấn đấu học tập, rèn luyện trưởng thành trong quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chính quy mẫu mực, tiêu biểu. Các ý kiến cũng chia sẻ những tâm tư của CSM khi tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của chiến sĩ, đơn vị.

Thông qua đối thoại dân chủ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị kịp thời nắm vững tâm tư, vướng mắc, nguyện vọng của chiến sĩ, kịp thời giải quyết thỏa đáng, đồng thời xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo sát thực, giáo dục, động viên chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/niem-vui-tro-thanh-chien-si-d125877.html